1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thắng áp đảo tại 5 bang, Donald Trump tiến gần tới được đề cử ứng viên tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump chiến thắng áp đảo trong ngày "Siêu thứ Ba" (26/4) tại bầu cử sơ bộ ở 5 bang, và tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ở đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton cũng thắng lớn tại 3 bang.


Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Kết quả kiếm phiếu sơ bộ trong cuộc bỏ phiếu tại 5 bang ở Mỹ hôm qua 26/4 cho thấy, tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa giành chiến thắng áp đảo tại cả 5 bang gồm Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island với tỷ lệ ủng hộ đều trên dưới 60%.

Với kết quả này, tỷ phú Donald Trump tạm giành thêm được 82 lá phiếu ủng hộ từ đại biểu, nâng tổng số đại biểu ủng hộ ông lên 926 người. Điều này giúp ông trùm bất động sản tiến gần hơn tới cơ hội được đề cử làm ứng viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ tại đại hội đảng diễn ra vào tháng 7 tới. Theo quy định, ông Trump cần tối thiểu 1.237 lá phiếu ủng hộ của đại biểu trước thềm đại hội đảng để giành được đề cử.

Cũng theo một khảo sát vừa công bố của hãng tin NBC News và hãng Survey Monkey, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ giành cho Donald Trump đã lần đầu tiên vượt 50%. Trump tiếp tục đà thắng thế bất chấp hai đối thủ còn lại của ông là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc bang Ohio John Kasich tuyên bố chiến dịch liên thủ để hạ gục Trump.

Về phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton giành chiến thắng ở 3 trong tổng số 5 bang gồm: Delaware, Maryland, Pennsylvania, trong khi đối thủ của bà là nghị sỹ Bernie Sanders giành chiến thắng ở Connecticut và Rhode Island. Hiện số đại biểu ủng hộ bà Hillary là 1.596 người, trong khi bà cần ít nhất 2.383 lá phiếu ủng hộ để có thể được đề cử làm ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống.

Gần đây, bà Hillary bắt đầu chia sẻ những dự định nếu bà trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Bà nói rằng, nếu đắc cử, bà sẽ lập ra một chính phủ với một nửa thành viên là nữ “vì ở Mỹ 50% dân số là phụ nữ”. Các nguồn tin cũng cho biết, cựu ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra những tiêu chí chung cho nhóm rà soát các ứng viên phó tổng thống tiềm năng.

Theo đó, bà mong muốn tìm kiếm một ứng viên có phẩm chất và năng lực, sát cánh cùng bà trong chiến dịch tranh cử tổng thống mà trước mắt là nêu bật sự thiếu kinh nghiệm chính trị của đối thủ nặng kí Donald Trump. Bà Hillary cho biết bà không quan tâm nhiều đến việc người đó có luôn đồng quan điểm với bà hay không mà điều quan trọng đó phải là người giúp bà trở thành nữ tổng thống tốt nhất có thể.

Giới chuyên gia cho rằng, đây có thể là cách mà bà Hillary tận dụng để thu hút sự ủng hộ của các cử tri, đặc biệt là nữ. Quyết định lựa chọn cuối cùng sẽ được các ứng viên tổng thống mỗi đảng đưa ra tại đại hội đảng vào tháng 7 tới.

Minh Phương

Tổng hợp