1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tham vọng của nữ bộ trưởng độc thân Pháp sinh con

(Dân trí) - Bộ trưởng tư pháp Pháp Rachida Dati hôm qua chính thức thức rời chính phủ Pháp để chuẩn bị đảm nhận một vị trí mới trong nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, bà mẹ độc thân khẳng định sự nghiệp của bà chưa kết thúc.

 
Tham vọng của nữ bộ trưởng độc thân Pháp sinh con  - 1
Bà Rachida Dati phụ nữ da đen gốc Bắc Phi đầu tiên đảm nhận một vị trí quan trọng trong chính phủ Pháp.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hồi tháng 1 đã tuyên bố sa thải bà Dati, 43 tuổi, do những chỉ trích liên quan tới đời tư và việc công của bà. Ông Sarkozy dự kiến sẽ bổ nhiệm một nhân vật khác làm bộ trưởng tư pháp thay tế bà Dati trong tuần này.

Bà Dati dự kiến sẽ lên đường tới Brussels, Bỉ để đảm nhận một cương vị mới tại nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, ít người tin rằng bà sẽ đứng ngoài chính trường Pháp trong một thời gian dài.

Trước khi đi, bà Dati để lại một tập tài liệu gồm 102 trang nêu chi tiết những việc đã hoàn thành trong 2 năm làm bộ trưởng, trong đó ám chỉ rằng bà muốn một cương vị như trở thành thị trưởng Paris hay thậm chí tổng thống một ngày nào đó.

Tham vọng này đã vấp phải sự chỉ trích của một số luật sư làm việc dưới quyền, những người cho rằng bà Dati chưa đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm những vị trí quan trọng như vậy.

Trong những tháng trước khi rời chính phủ, bà Dati đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các tạp chí bóng bẩy, chứng tỏ mạng lưới quan hệ rộng và cũng nhằm “quảng bá” hình ảnh quyến rũ.

Bà Dati còn thu hút sự tò mò của dư luận khi sinh con hồi tháng 1 năm nay nhưng giấu tên cha ruột của đứa trẻ. Giờ đây, khi bé Zohra được 5 tháng tuổi, bà mẹ độc thân thậm chí còn nói về chuyện sinh thêm con với người tình bí mật.

Bà Dati, một phụ nữ gốc Phi, được ông Sarkozy bổ nhiệm vào nội các năm 2007 sau khi ông đắc cử tổng thống Pháp. Bà Dati cũng là phụ nữ da đen gốc Bắc Phi đầu tiên đảm nhận một vị trí quan trọng trong chính phủ Pháp.

An Bình
Theo Telegraph