1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm sát tại trường học Trung Quốc, 8 học sinh thiệt mạng

(Dân trí) - Một người đàn ông đã dùng dao đâm đến chết 8 học sinh và làm 5 em khác bị thương tại một trường tiểu học ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc.

 
Thảm sát tại trường học Trung Quốc, 8 học sinh thiệt mạng - 1
Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Nam Bình.

Hãng thông tấn Xinhua cho hay, vụ thảm sát xảy ra sáng sớm nay tại cổng Trường tiểu học thực nghiệm thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến khi rất đông học sinh đang đến trường.

Kẻ tấn công đã bị bắt lúc 7h20 sáng giờ địa phương. Thủ phạm được xác định là Zheng Minsheng, người có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Zheng sinh năm 1968 ở Nam Bình và từng làm việc trung tâm sức khoẻ cộng đồng trước khi thôi việc tháng 6/2009.

Wu Jiachong, chủ một cửa hàng gần đó, người đã gọi cảnh sát, cho hay nghi phạm đã bị các bảo vệ của trường và một người qua đường khống chế.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tấn công. Ngôi trường đã bị đóng cửa và toàn bộ học sinh được cha mẹ đón về nhà.

Một nạn nhân, bé Liu Luyi, 12 tuổi, hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt của Bệnh viện nhân dân Nam Bình, trong khi cha em đang chờ đợi trong lo lắng ở bên ngoài.
 
Thảm sát tại trường học Trung Quốc, 8 học sinh thiệt mạng - 2
Cảnh sát đứng thành hàng tại lối vào cổng trường tiểu học.

Bà mẹ Lu Yanping nói: “Tôi hốt hoảng khi giáo viên của con trai tôi gọi điện lúc 8 giờ để thông báo rằng cậu bé đã bị đâm. Các bác sĩ cho biết cậu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi hi vọng em sẽ qua khỏi”.

Bà Lu nói thêm, bà hi vọng an ninh tại các trường học được tăng cường để tránh các thảm kịch tương tự.

Các quan chức thành phố đã gửi lời chia buồn tới tất cả các gia đình bị ảnh hưởng và sẽ tăng cường an ninh tại các trường học, một quan chức của thành phố Nam Bình cho hay. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và sẽ công bố các thông tin chi tiết sớm nhất có thể.

Trường tiểu học nơi xảy ra vụ tấn công là một trường có tiếng ở Nam Bình với khoảng 2.000 học sinh.
 
An Bình
Theo Xinhua