1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thăm nhà máy chế tạo tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản

(Dân trí) - Nhà máy Kasado thuộc tập đoàn Hitachi là nơi thiết kế, phát triển và chế tạo đường sắt và các tàu cao tốc Shinkansen - loại phương tiện an toàn nhất thế giới và được xem là niềm tự hào của ngành đường sắt Nhật Bản.


Nhà máy Kasado của Công ty hệ thống đường sắt thuộc tập đoàn Hitachi đặt tại thành phố Kudamatsu, tỉnh Yamaguchi, tây nam Nhật Bản.

Nhà máy Kasado của Công ty hệ thống đường sắt thuộc tập đoàn Hitachi đặt tại thành phố Kudamatsu, tỉnh Yamaguchi, tây nam Nhật Bản.


Nhà máy rộng 520.000m2 và có hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, công nhân làm việc.

Nhà máy rộng 520.000m2 và có hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, công nhân làm việc.


Một nhóm các nhà báo châu Á, trong đó có Việt Nam, đã được phép vào thăm nhà máy Kasado vào đầu tháng 12/2016. Do tính chất bảo mật thông tin, các phóng viên chỉ được phép chụp ảnh tại một khu vực lắp ráp các toa tàu bên trong nhà máy.

Một nhóm các nhà báo châu Á, trong đó có Việt Nam, đã được phép vào thăm nhà máy Kasado vào đầu tháng 12/2016. Do tính chất bảo mật thông tin, các phóng viên chỉ được phép chụp ảnh tại một khu vực lắp ráp các toa tàu bên trong nhà máy.


Nhà máy Kasado là nơi thiết kế, phát triển và chế tạo đường sắt và các tàu cao tốc, trong đó có tàu Shinkansen sử dụng vật liệu nhôm trọng lượng nhẹ.

Nhà máy Kasado là nơi thiết kế, phát triển và chế tạo đường sắt và các tàu cao tốc, trong đó có tàu Shinkansen sử dụng vật liệu nhôm trọng lượng nhẹ.


Nhà máy được thành lập năm 1921 và việc chế tạo các toa tàu đường sắt bắt đầu kể từ đó.

Nhà máy được thành lập năm 1921 và việc chế tạo các toa tàu đường sắt bắt đầu kể từ đó.


Năm 1963, Kasado đã hoàn thành tàu cao tốc Shinkansen Series 0. Kể từ đó, Hitachi đã phát triển các mẫu tàu cao tốc khác.

Năm 1963, Kasado đã hoàn thành tàu cao tốc Shinkansen Series 0. Kể từ đó, Hitachi đã phát triển các mẫu tàu cao tốc khác.


Hàng nghìn toa tàu cao tốc Shinkansen với công nghệ đẳng cấp thế giới, từ thế hệ đầu tiên - Series 0 - cho tới các thế hệ tàu cao tốc ngày nay, đã ra đời tại nhà máy Kasado.

Hàng nghìn toa tàu cao tốc Shinkansen với công nghệ đẳng cấp thế giới, từ thế hệ đầu tiên - Series 0 - cho tới các thế hệ tàu cao tốc ngày nay, đã ra đời tại nhà máy Kasado.


Hitachi cũng giành các hợp đồng cung cấp tàu cao tốc cho Anh vào năm 2005 và 2012.

Hitachi cũng giành các hợp đồng cung cấp tàu cao tốc cho Anh vào năm 2005 và 2012.

Thăm nhà máy chế tạo tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản - 9


Các kỹ sư đang lắp ráp phần mũi của một tàu cao tốc. Việc lắp ráp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Các kỹ sư đang lắp ráp phần mũi của một tàu cao tốc. Việc lắp ráp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Thăm nhà máy chế tạo tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản - 11


Phần mũi tàu trước khi được đưa lên để lắp ráp vào thân tàu.

Phần mũi tàu trước khi được đưa lên để lắp ráp vào thân tàu.

Thăm nhà máy chế tạo tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản - 13


Các kỹ sư thực hiện việc lắp ráp mũi vào thân tàu cao tốc.

Các kỹ sư thực hiện việc lắp ráp mũi vào thân tàu cao tốc.


Hitachi là một trong những hãng chế tạo tàu Shinkansen tại Nhật Bản, bên cạnh Kawasaki, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo...

Hitachi là một trong những hãng chế tạo tàu Shinkansen tại Nhật Bản, bên cạnh Kawasaki, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo...


Tàu Shinkansen được xem là phương tiện giao thông an toàn nhất thế giới. Kể từ khi được đưa vào hoạt động tại Nhật Bản vào năm 1964, tàu Shinkansen chưa từng gây ra một tai nạn chết người nào.

Tàu Shinkansen được xem là phương tiện giao thông an toàn nhất thế giới. Kể từ khi được đưa vào hoạt động tại Nhật Bản vào năm 1964, tàu Shinkansen chưa từng gây ra một tai nạn chết người nào.


Nhật Bản đã phát triển mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen rộng khắp cả nước, kết nối các thành phố lớn trên 4 hòn đảo chính là Honshu, Kyushu, Hakodate và Hokkaido. (Ảnh: Japan-guide)

Nhật Bản đã phát triển mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen rộng khắp cả nước, kết nối các thành phố lớn trên 4 hòn đảo chính là Honshu, Kyushu, Hakodate và Hokkaido. (Ảnh: Japan-guide)


Một địa điểm bán vé tàu Shinkansen ở thủ đô Tokyo.

Một địa điểm bán vé tàu Shinkansen ở thủ đô Tokyo.


Ngoài nổi tiếng về sự an toàn, tàu Shinkansen còn rất đúng giờ, với sự chính xác tính bằng giây.

Ngoài nổi tiếng về sự an toàn, tàu Shinkansen còn rất đúng giờ, với sự chính xác tính bằng giây.


Tàu Shinkansen được ưa chuộng bởi sự tiện lợi. Đối với các hành trình không quá dài (dưới 1.000km), người dân Nhật Bản thường sử dụng tàu Shinkansen thay vì máy bay do các sân bay thường nằm ở khu vực ngoại ô, trong khi các ga tàu Shinakansen ở ngay trung tâm và liền kề với các khu vực tiện ích như giải trí, mua sắm, ăn uống.

Tàu Shinkansen được ưa chuộng bởi sự tiện lợi. Đối với các hành trình không quá dài (dưới 1.000km), người dân Nhật Bản thường sử dụng tàu Shinkansen thay vì máy bay do các sân bay thường nằm ở khu vực ngoại ô, trong khi các ga tàu Shinakansen ở ngay trung tâm và liền kề với các khu vực tiện ích như giải trí, mua sắm, ăn uống.


Bên trong một toa tàu Shinkansen. Tàu có hai khoang để hành lý rộng ở hai bên sườn, đủ chỗ cho các hành lý cỡ trung bình.

Bên trong một toa tàu Shinkansen. Tàu có hai khoang để hành lý rộng ở hai bên sườn, đủ chỗ cho các hành lý cỡ trung bình.


Ghế ngồi các nhau khá rộng để hành khách có thể thoải mái duỗi chân.

Ghế ngồi các nhau khá rộng để hành khách có thể thoải mái duỗi chân.


Ghế cũng có thể xoay 180 độ để phục vụ hành khách. Tàu chạy rất êm và không bị rung lắc.

Ghế cũng có thể xoay 180 độ để phục vụ hành khách. Tàu chạy rất êm và không bị rung lắc.

An Bình