1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm họa kép Indonesia: Hơn 300 người chết, 400 người mất tích

(Dân trí) - Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Indonesia đã hứng chịu 2 thảm hoạ liên tiếp: động đất gây sóng thần và núi lửa. Theo số liệu thông kê mới nhất, tổng số người thiệt mạng trong 2 thiên tai này đã lên tới hơn 300 người.

 
Thảm họa kép Indonesia: Hơn 300 người chết, 400 người mất tích - 1
Thi thể các nạn nhân thiệt mạng vì sóng thần tại Baru Baru đang được đưa vào trong các túi nhựa.

Số người thiệt mạng vì sóng thần tăng lên 282 người

Các máy bay và trực thăng đầu tiên đưa các nhân viên cứu hộ, thuốc và đồ tiếp tế khác hôm nay đã hạ cánh xuống quần đảo xa xôi ở phía tây Indonesia, nơi bị sóng thần cao 3m tấn công sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 25/10. Nhiều ngôi làng đã bị phá huỷ và ít nhất 282 người đã thiệt mạng theo con số mới nhất.

Sóng lớn và thời tiết xấu đã cản trở các chiến dịch cứu hộ, buộc người dân phải tự lo liệu. Edison Salelo Baja, một quan chức địa phương, cho hay do không có đủ người để đào các hố chôn, thi thể nạn nhân vẫn nằm rải rác trên bãi biển và các con đường. Các ngư dân đang tìm kiếm những người sống sót trên biển.

Các quan chức thảm hoạ vẫn đang cố gắng tiếp cận hơn chục ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng thần trên quần đảo Mentawai. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, với hàng trăm túi đựng thi thể được chuyển tới quần đảo để phòng trường hợp cần thiết.

Hai thảm hoạ không liên quan tới nhau nhưng đều xuất phát từ việc Indonesia nằm trên Vành Đai Lửa Thái Bình Dương, kéo dài bán cầu phía tây qua Nhật Bản và Đông Nam Á, nơi thường xảy ra các trận động đất và hoạt động núi lửa.

Harmensyah, người đứng đầu trung tâm xử lý thảm hoạ tỉnh Tây Sumatra cho hay số người thiệt mạng vì sóng thần đã tăng lên 282 người và hơn 400 người khác mất tích.

Máy bay chở hàng cứu trợ đầu tiên đã tới quần đảo Mentawai vào chiều nay, mang theo 16 hàng cứu trợ bao gồm lều bạt, thuốc men, lương thực, quần áo. 4 trực thăng khác cũng đã hạ cánh xuống Sikakap, một thị trấn trên đảo Bắc Pagai, nơi sẽ trung tâm của các chiến dịch cứu hộ.

Đảo Pagai, Silabu và các đảo nhỏ khác thuộc quần đảo Mentawai là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã quyết định cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam để trở về nước đối phó với 2 thảm hoạ lớn tấn công Indonesia trong chưa đầy 24 giờ.

“Tôi muốn chắc chắn rằng việc đối phó với thảm hoạ đang được thực hiện tốt. Tôi muốn chính mắt tôi nhìn thấy tình trạng của các nạn nhân”, Tổng thống Yudhoyono nói trước báo giới tại Hà Nội.

Ít nhất 28 người thiệt mạng vì núi lửa Merapi
 
Thảm họa kép Indonesia: Hơn 300 người chết, 400 người mất tích - 2
Tro bụi núi lửa phủ trắng một con bò chết ở làng Pakem tại Sleman, tỉnh Yogyakarta.

Núi lửa Merapi - một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia - hôm nay vẫn tiếp tục nhả tro bụi và khí nóng. Tính tới hôm nay, đợt phun trào đã làm ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Merapi, nằm ở ngoại ô thành phố Yogyakarta trên đảo Java, thức giấc hôm qua, khiến hàng nghìn người đã bỏ nhà cửa đi sơ tán. Khói bụi từ núi lửa đã biến phong cảnh khu vực lân cận thành một màu trắng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chịu đi sơ tán và các nhân viên cứu hộ lo ngại rằng số người thiệt mạng có thể con tăng. Không ít người đã phớt lờ các cảnh báo sớm và vẫn ở lại, không muốn để lại nhà cửa và gia súc.

Một nhân viên cứu hộ Christian Awuy cho hay khoảng 10.000 người đã được sơ tán tới các trung tâm tạm trú.

Kresno Heru Nugroho, phát ngôn viên bệnh viện Sardjito tại thành phố Yogyakarta, cho biết 28 người thiệt mạng là do bị bỏng nặng. Một số người bị bỏng nặng tới nỗi không thể nhận dạng.

Năm 1994, núi lửa Merapi cũng phun trào, làm 70 người thiệt mạng. Trước đó, Merapi đã làm 1.300 người thiệt mạng vào năm 1930.

An Bình
Tổng hợp