1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tham chiến tại Syria: Thêm minh chứng nước Nga thu lợi lớn

Nga không chỉ có thêm danh tiếng mà còn thu lợi lớn từ việc thử nghiệm, buôn bán các loại vũ khí hiện đại tới các nước sau khi tham chiến tại Syria

Nga thử nghiệm thành công 162 loại vũ khí mới ở Syria

Hãng tin RT của Nga ngày 22/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergey Shoigu tại một cuộc họp cấp cao cho biết trong chiến dịch quân sự ở Syria Nga đã có cơ hội thử nghiệm 162 vũ khí hiện đại.

“Trong chiến dịch tại Syria, 162 vũ khí hiện đại đã được thử nghiệm trong thực chiến, chứng minh được sự hiệu quả”, ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Nga thử nghiệm nhiều vũ khí hiện đại tại Syria
Nga thử nghiệm nhiều vũ khí hiện đại tại Syria

Theo ông Shoigu trong số các vũ khí được quân đội nước này thử nghiệm ở Syria, có các chiến đấu cơ Su-30SM và Su-34, trực thăng Mi-28N và Ka-52 và tên lửa hành trình Kalibr cùng với một số vũ khí khác.

Đặc biệt trong số đó có 10 vũ khí khi thử nghiệm đã xuất hiện lỗi và chính quyền tổng thống Putin đang tìm cách để khắc phục tình trạng này.

Cho đến thời điểm này, các máy bay Nga đã tiến hành được tổng cộng 18.000 đợt không kích chống khủng bố tại Syria, phá hủy 71.000 mục tiêu bao gồm trại huấn luyện, kho đạn, các hệ thống vũ khí và phương tiện quân sự.

“Chiến dịch quân sự ở Syria của Nga đã ngăn chặn sự sụp đổ của quốc gia Trung Đông, phá vỡ chuỗi cách mạng màu ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời mở ra tiến trình đạt đến thỏa thuận và hòa giải chính trị giữa các bên tham chiến”, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh.

Thông tin trong cuộc họp, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ kế hoạch mua sắm quốc phòng năm sau.

Theo đó, trong năm 2017, Nga sẽ dự định trang bị thêm 4 khẩu đội tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và 5 máy bay ném bom chiến lược. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Putin sẽ mở rộng phi đội máy bay không người lái, vốn đã tăng gấp 10 lần về số lượng trong vòng 5 năm qua.

Cách Nga thu lợi lớn

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu không khiến truyền thông và giới quân sự ngạc nhiên. Thực tế thời gian qua, Moskva đã thu được nhiều lợi nhuận từ việc triển khai các kế hoạch quân sự ở Syria, nhất là từ việc buôn bán vũ khí.

Tại triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2016 (China Airshow 2016) tổ chức tại thành phố Chu Hải cuối tháng 11 vừa qua, ông Sergey Kornev, trưởng đoàn Nga cho biết, đơn đặt hàng của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nước này Rosoboronexport liên tục tăng trong thời gian qua. Theo thống kê, vào đầu năm 2016 số tiền thu về từ vũ khí của tập đoàn này đạt khoảng 49,5 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 8 năm nay đã đạt 8 tỷ USD, trong khi vẫn còn khá nhiều đơn hàng giao vào cuối năm. Do đó, dự kiến trong năm nay Nga sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu vũ khí khoảng trên 15 tỷ USD.

Nga không chỉ có thêm danh tiếng mà còn thu lợi lớn từ việc thử nghiệm, buôn bán các loại vũ khí hiện đại tới các nước
Nga không chỉ có thêm danh tiếng mà còn thu lợi lớn từ việc thử nghiệm, buôn bán các loại vũ khí hiện đại tới các nước

Trong khoảng thời gian này, vũ khí Nga được cung cấp cho 58 quốc gia, trong đó, khách hàng lớn nhất là Ấn Độ (39%)...

Theo ông Kornev, các lĩnh vực chính trong danh mục đặt hàng là kỹ thuật hàng không hiện chiếm khoảng 46% tổng doanh số, với mặt hàng “hot” nhất hiện nay là siêu tiêm kích thế hệ 4++ Su-35S...

Ngoài ra, còn hàng loạt nước đang đàm phán ở các cấp độ khác nhau hoặc đang bày tỏ ý định quan tâm đến loại chiến đấu cơ tối tân của Nga, hiện đang được điều động làm nhiệm vụ bảo vệ lực lượng quân sự của Nga ở Latakia-Syria và kiểm soát không phận đất nước này.

Đứng ở vị trí thứ 2 là các phương tiện phòng không chiếm 22%, với sản phẩm “đinh” là các hệ thống tên lửa phòng không S-400...

Xếp thứ 3 về cơ cấu là vũ khí và trang thiết bị cho các lực lượng lục quân (đạt khoảng 18%), với sản phẩm đặc biệt được ưa chuộng là xe tăng thế hệ T-90 đã được xuất khẩu tới vài ngàn chiếc. Ngoài ra, còn rất nhiều loại vũ khí lục quân khác của Nga được nước ngoài ưa chuộng.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự rất hài lòng với khối công nghiệp quốc phòng Nga, về khả năng phục vụ của các hệ thống vũ khí tối tân được chế tạo và đang thử nghiệm ở Syria, trong đó, nổi bật nhất là trang bị không quân và vũ khí chính xác cao.

Ông Putin cũng khẳng định rằng, các vũ khí chính xác cao của quân đội Nga cũng đã chứng tỏ tính chất ưu việt của mình ở Syria.

"Để tấn công vào các cứ điểm của chiến binh khủng bố, lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường KAB-500S hiện đại và các loại bom KAB-250 hoặc bom chùm tấn công xe tăng, cũng như các tên lửa hành trình tầm xa X-101 và X-555 (Kh-101 và Kh-555).

Ngoài ra, Nga còn triển khai hàng loạt vũ khí phòng không, vũ khí lục quân và hải quân ở Syria, tạo nên một sức mạnh quân sự đáng gờm đối trọng với phương Tây, đồng thời thể hiện hết uy lực, tính chính xác, mức độ tiên tiến và sự tin cậy của các trang bị, vũ khí Nga", ông Putin nhấn mạnh.

Rõ ràng, triển khai quân đến Syria đã mang lại nhiều lợi thế cho Nga. Ngoài việc nhận được sự ủng hộ, tin cậy từ cộng đồng quốc tế, Moskva đã khôn khéo quảng bá vũ khí và thu về cho mình những khoản tiền kếch sù, củng cố nền quốc phòng trong nước.

Theo Hoàng Sơn

Đất Việt