1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thaksin thúc giục Quốc vương Thái Lan giúp hoà giải

(Dân trí) - Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra đã thúc giục Quốc vương Bumibol Adulyadej giúp chấm dứt “những hỗn độn chính trị đã bùng phát thành các cuộc biểu tình bạo lực” ở nước này.

Thaksin thúc giục Quốc vương Thái Lan giúp hoà giải  - 1
Chính phủ Thái Lan đã huỷ hộ chiếu của Thaksin hiện đang sống lưu vong, cáo buộc ông đã kích động bạo loạn. Cuộc biểu tình của những người ủng hộ Thaksin đã khiến hội nghị thượng đỉnh khu vực tuần trước phải hoãn lại và hai người thiệt mạng trong các vụ xô xát ở Bangkok. 

 

“Tôi thúc giục Quốc vương can thiệp”, Thaksin nói trên kênh phát thanh Pháp Frence 24. “Quốc vương là người duy nhất có thể can thiệp vào vụ này, nếu không bạo lực có thể lan rộng hơn và đối đầu có thể ngày càng gay gắt hơn”. 

 

Quốc vương Bumibol Adulyadej được người dân Thái Lan rất tôn trọng. “Quốc vương hãy giúp hoà giải đất nước”, Thaksin nhắc lại.

 

Trước sức ép của các bên, Liên minh Dân chủ chống Độc tài (UDD) ủng hộ Thaksin ngày 14/4 phải tuyên bố kết thúc cuộc biểu tình chống chính tại xung quanh phủ Thủ tướng ở Băngkok, từ đó đã tránh xảy ra cuộc xung đột đổ máu quy mô.

 

Các nhà phân tích trong nước cho rằng cuộc biểu tình thanh thế rầm rộ, kéo dài 19 ngày này tuy đã kết thúc hoà bình, nhưng mâu thuẫn căn bản trong xã hội Thái Lan vẫn chưa được giải quyết và chính phủ của Thủ tướng Ahbisit vẫn đứng trước thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng lợi ích giữa các tầng lớp khác nhau đồng thời hàn gắn sự chia rẽ trong xã hội sẽ là vấn đề mà chính phủ đương nhiệm phải đối mặt.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters, Xinhua

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan