1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thaksin bác bỏ đề nghị đàm phán của chính phủ Thái

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng sống lưu vong Thaksin Shinawatra ngày 3/4 đã bác bỏ đề nghị đàm phán của chính phủ đương nhiệm Thái Lan, nói rằng điều đó là vô nghĩa và kêu gọi tăng cường các cuộc biểu tình vốn đã diễn ra suốt 9 ngày qua.

Thaksin bác bỏ đề nghị đàm phán của chính phủ Thái - 1
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
 
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trước đó tuyên bố sẵn sàng đàm phán với ông Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự không đổ máu năm 2006, nhằm chấm dứt cuộc phong tỏa của những người ủng hộ Thaksin quanh tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Nhưng cựu Thủ tướng Thaksin đã đáp lại đề nghị đàm phán bằng việc hối thúc những người ủng hộ trung thành từ khắp mọi miền đất nước tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào ngày 8/4 tới đây. Phe biểu tình áo đỏ nói họ hi vọng sẽ có hàng trăm nghìn người tham gia cuộc biểu tình.

“Chính phủ nói họ muốn đàm phán. Họ chỉ đang nói những điều vô nghĩa”, ông Thaksin phát biểu với những người biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ qua video được truyền từ một địa điểm bí mật ở nước ngoài.

“Tôi sẽ tham gia với mọi người để kêu gọi một nền dân chủ thực sự và giải quyết dứt điểm một lần tất cả các vấn đề của chúng ta”.

Ông Thaksin cũng kêu gọi càng nhiều người tham gia càng tốt vào cuộc biểu tình hôm 8/4 ở Bangkok hoặc bất cứ tỉnh nào nếu họ không đến được thủ đô.

Hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài dinh thủ tướng ở Bangkok kể từ ngày 26/3, yêu cầu Abhisit từ chức và kêu gọi bầu cử sớm, khiến nội các phải hoãn phiên họp hàng tuần hôm thứ 2 vừa rồi.

Theo nguồn tin cảnh sát, khoảng 1.500 người chống chính phủ hiện vẫn tụ tập bên ngoài dinh thủ tướng trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi ông Abhisit nhậm chức hồi tháng 12/2008.

An Bình
Theo AFP