1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Malaysia kết hôn

(Dân trí) - Ngày 19/5 tới, người dân bang Perak, Malaysia sẽ được xem truyền hình trực tiếp đám cưới của Thái tử bang Perak, Nazrin Shah, với cháu gái thủ tướng đầu tiên của Malaysia.

Thông tin về đám cưới của Thái tử Nazrin Shah, 50 tuổi và cô dâu Zara Salim Davidson, 34 tuổi, đã được hãng thông tấn Bernama tiết lộ hôm 8/5.

 

Davidson - cháu gái thủ tướng đầu tiên của Malaysia, Tunku Abdul Rahman, là một kỹ sư hoá học và cựu vận động viên bơi lội. Hiện cô đang điều hành một công ty tư vấn dầu mỏ và khí đốt tại Kuala Lumpur.

 

Tờ Star của Malaysia đưa tin, Zara và thái tử Nazrin Shah - được mệnh danh là người độc thân tư cách nhất trong một thập kỷ qua, đã hẹn hò trong suốt 8 năm. Zara sẽ trở thành công nương của bang Perak một ngày sau đám cưới.

 

Lễ cưới của thái tử Nazrin sẽ được bắt đầu vào ngày 17/5 với

 

Thái tử Malaysia kết hôn - 1
 

Zara Salim Davidson từng

 là vận động viên bơi lội.

 

buổi lễ kết hôn long trọng, sau đó sẽ là lễ tuyên bố đặc biệt phong tước vị công nương cho Zara. Tiệc cưới chính thức của hoàng gia sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 19/5.

 

9 trong 13 bang của Malaysia có gia đình hoàng gia. Ngôi báu hoàng gia của Malaysia không theo cha truyền con nối mà chín tiểu vương của chín bang luân phiên nhau nắm giữ ngai vàng, với nhiệm kỳ 5 năm. Malaysia là quốc gia duy nhất trên thế giới có chế độ quân chủ luân phiên.

 

Nazrin Shah là con trai cả của tiểu vương bang Perak, Azlan Shah. Ông từng nhận học vị tiến sĩ tại ĐH Harvard (Mỹ) chuyên ngành chính trị, kinh tế và chính phủ. Nazrin sẽ là người tiếp theo kế vị ngai vàng khi cha ông qua đời.

 

VTH

Theo AP, Bernama