1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái Lan từ chối dẫn độ “Con buôn tử thần” sang Mỹ

(Dân trí) - Tòa án ở Thái Lan đã bác bỏ đề nghị dẫn độ của Washington đối với Viktor Bout, một tay trùm buôn lậu vũ khí người Nga có biệt danh “con buôn tử thần”, về Mỹ để xét xử cáo buộc cung cấp vũ khí bất hợp pháp.

 

Thái Lan từ chối dẫn độ “Con buôn tử thần” sang Mỹ - 1

Viktor Bout giơ tay biểu hiện chiến thắng khi được dẫn vào phòng xét xử.
 

Washington muốn đưa Viktor Bout, người được mệnh danh là “Con buôn tử thần” ra xét xử, về tội đồng lõa trong một vụ buôn vũ khí trị giá hàng triệu đôla cho các phần tử nổi dậy thuộc Lực lượng vũ trang cách cạng Colombia, gọi tắt là FARC.

 

Tòa án Thái Lan tuyên bố sẽ không dẫn độ Viktor Bout, 42 tuổi, về Mỹ cho dù có bằng chứng cho thấy nhân vật này có ý định bán vũ khí cho FARC. Tòa án cho biết, không giống như Mỹ, Thái Lan không công nhận FARC là một tổ chức khủng bố mà chỉ coi đó là một tổ chức chính trị.

 

Thẩm phán Jitakorn Patanasiri cho biết Tòa án hình sự thành phố Bangkok đã nhất trí không xét xử vụ việc. Phía Mỹ có 72 giờ để kháng cáo và trong thời gian đó, Bout vẫn bị giam giữ. Trong trường hợp không có đơn kháng cáo, Bout sẽ được trả tự do.

 

Bout, người luôn tuyên bố không làm gì sai, đã nhảy ra khỏi ghế ngồi khi nghe phán quyết của tòa vào ngày hôm qua và ôm hôm người vợ đang khóc của mình. Bout đã đưa ra dấu chiến thắng trước máy quay truyền hình khi được áp giải vào phòng xét xử.

 

Bout bị bắt vào tháng 3/2008 tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok trong một chiến dịch phối hợp bí mật giữa Thái Lan và Mỹ. Khi đó, các điệp viên Mỹ đã đóng giả là những tay mua súng cho FARC, nhóm bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

2 tháng sau, Bout bị kết tội âm mưu bán vũ khí trị giá hàng triệu đôla cho FARC, trong đó có hơn 700 tên lửa đất đối không, hàng ngàn khẩu súng, máy bay trực thăng trang bị công nghệ tối tân, máy bay được trang bị máy phóng lựu đạn và tên lửa. Nếu bị kết tội ở Mỹ, Bout có thể sẽ phải ngồi tù suốt đời.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, Bout đã thiết lập một mạng lưới các công ty có tới hơn 50 máy bay vận tải riêng hoạt động trên khắp thế giới, bán vũ khí hoặc làm trung gian cung cấp vũ khí cho các bên xung đột ở khu vực Trung Phi và Tây Phi, cho những nhóm phiến loạn ở Afghanistan trước khi Taliban sụp đổ vào năm 2001.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia, phán quyết của tòa là một bước lùi đối với nỗ lực của Washington đưa Bout trở về đối mặt với tòa án ở Mỹ vì tội bán vũ khí cho các phiến quân Colombia.

 

Phó Đại Sứ Mỹ tại Bangkok James Entwistle cho biết ông cảm thấy thất vọng và hoang mang về phán quyết của tòa án Thái Lan.

 

Hiện chính phủ Thái Lan chưa có bình luận gì về vụ việc.

 

Phan Anh
Tổng hợp