1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Thái Lan hôm qua đã thông báo quyết định triển khai 50.000 binh sĩ để tham gia công tác phòng chống lũ lụt tại Bangkok và các tỉnh bị ảnh hưởng.

 
Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ  - 1
Du khách nước ngoài trên một con đường bị ngập ở Bangkok.
 
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, ông Thanathip Sawangsaeng cho hay khoảng 50.000 binh sĩ từ các lực lượng có vũ trang đã được lệnh sẵn sàng để trợ giúp người dân đi sơ tán theo một kế hoạch được nội các phê chuẩn nhằm đối phó với tình hình lũ lụt tại Bangkok.

Đại tá Thanathip cũng nói thêm rằng các binh sĩ được cấp 1.000 chiếc thuyền và 1.000 xe tải để phục vụ việc sơ tán.

Hơn 100 trường học tại 23 quận của Bangkok sẽ mở cửa để đủ chỗ cho 10.000 người đi sơ tán, đặc biệt là từ các quận Don Mueang, Sai Mai, Bang Phlat, và Thawi Watthana.

Nếu tình hình xấu đi, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Plodprasop Surasawadi sẽ có quyền quyết định liệu có sơ tán toàn bộ người dân Bangkok, ông Thanathip nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới chức dự đoán rằng nước lũ từ phía bắc sẽ sớm đạt đỉnh tại Bangkok, cộng với triều cường cao từ 28-31/10, khiến nước lũ càng dâng cao.
 
Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ  - 2
Nước lũ đã lan tới Cung điện Hoàng gia ở Bangkok.

Tuy nhiên, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã trấn an người dân rằng không phải tất cả các quận của thủ đô sẽ bị ngập. “Là người chịu trách nhiệm về Bangkok, tôi tin rằng nước sẽ không tràn vào tất cả các quận của Bangkok và một số quận sẽ không bị ngập”, ông nói.

Thị trưởng Bangkok cho biết thêm rằng chính quyền thành phố đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ thủ đô.

Trong khi đó, giao thông hôm nay vẫn bị tắc nghẽn trên những con đường ra khỏi thủ đô khi hàng nghìn người đi sơ tán trước khi thuỷ triều đạt được đỉnh được dự đoán sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt.

Mối lo ngại chính là sông Chao Phraya tại Bangkok sẽ vỡ bờ vào cuối tuần này trong đợt thuỷ triều cao bắt đầu từ hôm nay. Các toà nhà trên khắp Bangkok đã được bao bọc bởi các bao tải cát để bảo vệ và một số con phố có nguy cơ bị nguy hiểm trở nên gần như vắng lặng.

Cơ quan khí tượng đã cảnh báo người dân sống dọc sông Chao Phraya rằng họ có thể đối mặt với nước lũ đang dâng cao. Các con đường quanh Cung điện Hoàng gia, một địa điểm thu hút rất đông du khách, đã bị ngập lụt một phần dọc một số tuyến phố ở khu Chinatown đông dân cư.
 
Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ  - 3

Xe máy không thể di chuyển trên một con đường bị ngập sâu.

Vào sáng nay, trên một con phố phía trước Cung điện Hoàng gia vốn thường đông đúc du khách, một tài xế đã bắt được một con rắn dài 2m. Trước đó, người dân đã được cảnh báo về việc cảnh giác với cá sấu xổng chuồng khỏi các trang trại bị ngập lụt.

Nhiều tuyến phố của nội đô Bangkok vẫn khô ráo, nhưng các khu vực ngoại ô vẫn tiếp tục chống chọi với lũ lụt.

Cho đến nay, hơn 370 người đã thiệt mạng do lũ lụt. Nhiều nhà máy ở phía bắc Bangkok đã bị ngập lụt và bị dừng hoạt động, khiến khoảng 700.000 người mất việc làm tạm thời.
 
Xem video:
 

Ninh Nhi
Tổng hợp