1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Thủ tướng kiên quyết hơn, 43 nước cảnh báo công dân

(Dân trí) - Thủ tướng Thái đã lệnh cho lực lượng an ninh chiếm lại trụ sở công ty vệ tinh Thaicom, cam kết huy động mọi lực lượng và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt cuộc biểu tình của “áo đỏ”. 43 nước đã cảnh báo công dân đến Bangkok.

Thái Lan: Thủ tướng kiên quyết hơn, 43 nước cảnh báo công dân - 1


“Áo đỏ” tiến về Thaicom ngày 9/4

Trong một tuyên bố trên truyền hình tối qua, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã cam kết thách thức áp lực ngày càng tăng từ phía “áo đỏ” đối với ông. Ông cũng loan bao chính phủ sẽ huy động mọi lực lượng và biện pháp hợp pháp cần thiết để chấm dứt cuộc biểu tình của phe ủng hộ Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD).

Ông Abhisit đưa ra tuyên bố trên chỉ vào giờ sau khi người biểu tình phá vỡ hàng rào cảnh sát và buộc hàng nghìn binh sĩ phải rút khỏi khuôn viên Thaicom, nơi phát Kênh truyền hình Nhân dân (PTV) của “áo đỏ”, tại tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok 60km).

“Tôi tin rằng nếu chúng ta giữ đúng sự công bằng, chúng ta sẽ chiến thắng trong ngày này. Tôi muốn sự chính đáng thắng thế. Chúng ta không thể thoái chí và chúng ta sẽ huy động mọi vật lực và nhân lực để khôi phục lại trật tự luật pháp”, ông nói.

Tối qua, Thủ tướng Thái đã ra lệnh cho quân đội triển khai 30 đại đội (khoảng 4.500 lính) chiếm lại Thaicom và lần nữa ngừng phát sóng kênh PTV ngay sau khi “áo đỏ” khôi phục lại được kênh này.

UDD cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi Thaicom sau khi thương lượng với đại diện của quân đội.

Sau động thái hôm qua của UDD tại Thaicom, có nguồn tin quân sự cho biết một lực lượng binh sĩ lớn, gồm 15.000 quân, đã được huy động để buộc “áo đỏ” giải tán khỏi trung tâm thương mại Ratchaprasong. Tin này cũng nói rằng Tư lệnh tối cao Songkitti Jaggabatara có thể được chỉ định giám sát tình hình tổng thể nếu quyết định giải tán đám đông được đưa ra.

Khoảng 3 giờ chiều qua, súng phun nước và bắn đạn hơi cay đã được triển khai, nhưng không có tác dụng trước người biểu tình. Ít nhất 21 người, trong đó có 15 người biểu tình, 5 binh sĩ và 1 cảnh sát, đã bị thương trong các cuộc xung đột. Người biểu tình còn tuyên bố trên báo giới là đã chiếm được một lượng lớn đạn dược của quân đội.

Cảnh báo đi lại

Đại sứ quán của 43 nước ở Bangkok đã cảnh báo công dân nước họ về kế hoạch đến Thái Lan sau khi chính phủ Thái ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và một số tỉnh lân cận – ông Prakit Piriyakiet, phó giám đốc điều hành của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hôm qua cho biết.

Theo ông này, các đại sứ quán của Arap Xêút, Các tiểu vương quốc Arap thống nhất (UAE), Latvia và Tây Ban Nha đã tăng mức báo động an ninh lên cao nhất, khuyến cáo công dân của họ không đến Thái Lan.

Trong khi đó, công dân các nước Nga, Romania, the Philippines, Lào, Singapore, Hy Lạp, Ba Lan, Trung Quốc cùng nhiều nước nữa được khuyến cáo cân nhắc kế hoạch đến Bangkok hoặc theo dõi thông tin kỹ lưỡng trước khi quyết định đến Thái Lan.

Những động thái mới của “áo đỏ” khiến Thống đốc Bangkok, ông Sukhumbhand Paribatra hôm qua tuyên bố sẽ là quá mạo hiểm để tổ chức Tết Songkran truyền thống ở thành phố này.

Nguyễn Viết
Tổng hợp báo Thái Lan