1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Sau “áo đỏ”, “áo vàng” xuống đường

(Dân trí) - Hàng nghìn người “áo vàng” theo chủ nghĩa dân tộc ở Thái Lan hôm qua đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ có lập trường cứng rắn hơn trong vụ tranh chấp biên giới với Campuchia.

 
Thái Lan: Sau “áo đỏ”, “áo vàng” xuống đường - 1
Biểu tình của “áo vàng” vì vấn đề biên giới với Campuchia…
 
Thái Lan: Sau “áo đỏ”, “áo vàng” xuống đường - 2

… diễn ra 2 ngày sau cuộc biểu tình của “áo đỏ” chống chính phủ

Những người này, thuộc Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD), cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi nào Thủ tướng Vejjajiva hủy bỏ một thỏa thuận với Campuchia và chấp nhận những đòi hỏi khác của họ.

Ông Abhisit đã bác bỏ những đòi hỏi mà ông mô tả là không thực tế của nhóm này. Chính phủ đã bố trí khoảng 4.000 cảnh sát để duy trì trật tự cho cuộc biểu tình lần này.

Có hai nhóm nhỏ hơn của phe dân tộc chủ nghĩa cũng tham gia cuộc biểu tình.

Trong đêm trước ngày biểu tình, giới hữu trách đã bắt 5 người sỡ hữu vũ khí và chất nổ trái phép.

Phe “áo vàng” hậu thuẫn cho chính phủ của Thủ tướng Abhisit, được sự ủng hộ của quân đội và Hoàng gia. Nhưng những người này cho rằng chính phủ đã phản ứng quá yếu ớt đối với vụ binh sĩ Campuchia bắt 7 người Thái Lan tại khu vực biên giới có tranh chấp hồi tháng trước.

Cuộc biểu tình của “áo vàng” diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng “áo đỏ” chống chính phủ biểu dương lực lượng và đòi chính quyền Thái Lan trả tự do cho các lãnh đạo của phe này đã bị bắt hồi mùa Xuân năm 2010. Thủ lĩnh nòng cốt của “áo đỏ”, Jatuporn Prompan cho biết lực lượng này dự trù biểu tình hai lần trong mỗi tháng “để liên tục gia tăng áp lực với chính quyền.

Một số các chuyên gia kinh tế tại thủ đô Thái Lan cảnh báo các cuộc biểu tình liên tiếp có thể làm mất đi hàng nghìn chỗ làm của người thủ đô, đặc biệt là tại khu trung tâm thương mại và du lịch nổi tiếng Ratchaprasong.

Trà Giang
Theo Xinhua, Reuters