1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Một nhân viên chính phủ bị phiến quân hành quyết

Một nhóm tay súng tình nghi là các phần tử Hồi giáo ly khai ở miền nam Thái Lan hôm qua đã chặt đầu một nhân viên chính quyền địa phương và đặt đầu nạn nhân vào trong một bao đựng phân bón rồi vứt ở ven đường.

Kênh 7 Đài Truyền hình Thái Lan đưa tin, nạn nhân là Anek Ngernmool, 31 tuổi. Đầu của người đàn ông này sau đó được lực lượng dân quân tình nguyện phát hiện ở một con đường đang thi công dở tại làng Lipasango, tỉnh Pattani.

 

Cảnh sát cho hay, họ không tìm thấy một mẩu giấy hay bất kỳ một tin nhắn nào mà những kẻ tấn công để lại như thường lệ.

 

Anek được thông báo mất tích từ tối hôm thứ Ba (22/11).

 

"Chúng tôi nghi nạn nhân có thể đã bị tấn công và giết vào đêm qua khi không kịp rút súng tự vệ", một sĩ quan cảnh sát tại đồn Nongjik cho biết.

 

Anek là tín đồ Phật giáo thứ 15 bị những kẻ nổi loạn ở miền nam Thái Lan chặt đầu kể từ đầu năm 2004 đến nay.

 

Trong cùng khoảng thời gian này, đã có hơn 1.000 người chết vì các hành động bạo lực của phiến quân ở ba tỉnh dọc biên giới Thái Lan - Malaysia. Binh lính chính phủ, cảnh sát và viên chức địa phương thường là mục tiêu chính bị nhắm tới.

 

Phó Thủ tướng Thái Lan Chidchai Vanasatidya, người chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia, hôm qua, khẳng định rằng chính phủ đang đạt được nhiều thành công trong ngăn chặn bạo loạn ở vùng miên nam bất ổn.

 

Theo Thanh Hảo

Vnexpress/Reuters, Xinhua