1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan mở phiên toà xét xử vợ Thaksin

(Dân trí) - Tòa án Bangkok đã ấn định ngày mở phiên toà xét xử vợ của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra là bà Pojaman vì tội trốn thuế.

Bà Pojaman Shinawatra, cùng với anh trai Banpot Damapong và thư ký riêng Kanchanapa Honghern, đã bị Toà án Bangkok cáo buộc trốn thuế liên quan tới một phi vụ mua bán cổ phiếu trị giá 15 triệu USD năm 1997 của công ty viễn thông thuộc gia đình Thakshin, được biết tới với cái tên Shin Corp.

Sau khi trình diện tại toà, cả 3 người đã được thả do nộp tiền bảo lãnh là 15 triệu baht, tương đương 476.000 USD.

 

Phiên xét xử, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/5, là phiên toà đầu tiên trong hàng chuỗi các điều tra liên quan tới gia đình Thaksin do chính phủ quân đội Thái yêu cầu được đưa ra toà.

 

Hơn 100 cảnh sát đã bao vây trụ sở của Toà án Bangkok khi bà Pojaman Shinawatra bước xuống xe ô tô lúc sáng nay, 26/3. Tuy nhiên, bà không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào cũng như không trả lời phóng viên báo chí mà đi thẳng vào phòng xử án.

 

Vợ Thaksin có thể đối mặt với 14 năm tù giam và các khoản tiền phạt nếu bị toà tuyên có tội.

 

Phiên toà này không liên quan tới vụ chuyển nhượng tập đoàn Shin Corp của gia đình Thaksin cho một công ty đầu tư quốc gia của Singapore vào tháng 1/2006. Phi vụ mua bán không nộp thuế này đã gây nên làn sóng phản đối rộng rãi trên cả nước yêu cầu ông Thaksin phải từ chức.

 

VTH

Theo Bangkok Post