1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan đặt điều kiện nối lại quan hệ đầy đủ với Campuchia

(Dân trí) – “Chính phủ Campuchia phải đáp ứng 3 điều kiện trước khi chính phủ Thái Lan cử đại sứ trở lại Phnôm Pênh”, người phát ngôn chính phủ Thái Panithan Wattanayakorn hôm qua tuyên bố.

Thái Lan đặt điều kiện nối lại quan hệ đầy đủ với Campuchia - 1
 Cựu Thủ tướng Thaksin đang ở thăm Campuchia

Theo ông Panithan, việc Phnôm Pênh phóng thích kỹ sư người Thái được Quốc vương Campuchia ân xá, Siwarak Chuthipong, là bước đầu tiên tiến tới khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tuy nhiên, đại sứ Prasas Prasasvinitchai sẽ chỉ trở lại Phnôm Pênh nếu Campuchia cải chính lại quan điểm đã tuyên bố trước đây về hệ thống pháp lý của Thái Lan cũng như về chính trị nước này, và thu lại chức cố vấn kinh tế đã dành cho cựu Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra.

“Chính phủ có thể cử thư ký thứ nhất trở lại đại sứ quán Thái Lan ở Phnôm Pênh nếu Campuchia mong muốn cải thiện quan hệ song phương, nhưng tôi không thể xác nhận liệu đó có phải vẫn là ông Kamrob Palawatwichai hay không”, người phát ngôn nói thêm.

Ông Kamrob, thư ký thứ nhất của đại sứ quán Thái Lan ở Campuchia, đã bị phía Campuchia trục xuất vì liên quan đến vụ tiếp nhận thông tin về kế hoạch bay của ông Thaksin.

Phía Thái Lan đưa ra tuyên bố trên trong khi Thaksin đang có chuyến thăm thứ hai đến Campuchia kể từ khi ông này được bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Phnôm Pênh. Hôm qua, ông Thaksin đã có cuộc nói chuyện với các quan chức phụ trách kinh tế Campuchia tại Hội đồng Phát triển Campuchia.

Nhật Mai
Theo Bangkok Post, Nation