1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan cân nhắc mua 3 tàu ngầm, tăng cường sức mạnh hải quân

(Dân trí) - Thái Lan đang lên kế hoạch cải thiện sức mạnh cho lực lượng Hải quân Hoàng gia bằng việc mua 3 tàu ngầm trong những năm tới. Giới phân tích đánh giá, Bangkok có thể sẽ mua tàu của Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Tàu ngầm lớp Bogo của Hàn Quốc. (Ảnh:

Tàu ngầm lớp Bogo của Hàn Quốc. (Ảnh: US Navy)

Tuần trước, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã đệ trình chính thức đề nghị mua tàu ngầm lên chính phủ. 

Ngoài ra, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng thành lập một ủy ban cân nhắc kế hoạch mua sắm này, với người đứng đầu là trợ lý Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Narongpol na Bangchang. 

Tờ Bangkok Post dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết ủy ban trên có nhiệm vụ cân nhắc mẫu tàu ngầm của các nước và đưa ra quyết định trong vòng 3 tháng tới. 

Hiện chưa có nhiều thông tin về việc Thái Lan sẽ mua tàu ngầm của nước nào. Song theo giới quan sát, có khả năng Hải quân Hoàng gia thái Lan sẽ cân nhắc mẫu tàu ngầm lớp Bogo của Hàn Quốc. 

Ngoài ra, còn có tin cho rằng Bangkok cũng đang cân nhắc các mẫu tàu ngầm của Trung Quốc. 

Cách đây không lâu, Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Kraisorn Chansuvanich cho biết kể cả chính phủ Thái Lan chấp thuận việc mua tàu ngầm trong năm nay, hải quân nước này cũng sẽ cần thời gian từ một đến vài năm để đàm phán với các đối tác và tổ chức các lớp huấn luyện. Do đó, ông cho rằng cần phải mất 5 hoặc 6 năm để những mẫu tàu ngầm mới chính thức được đưa vào sử dụng.  

Với tình hình hiện nay, Tư lệnh Kraisorn đã hối thúc chính phủ Thái Lan sớm thông qua kế hoạch trên. Ông nhấn mạnh tới tầm quan trọng của những mẫu tàu ngầm mới trong quá trình hiện đại hóa quân đội Thái Lan cũng như nâng cao khả năng phòng vệ của nước này, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia láng giềng trong khu vực đã mua sắm thêm tàu ngầm trong những năm qua.  

Giới quan sát đánh giá Hải quân Thái Lan thiếu phương án lựa chọn khi không có những tàu ngầm thế hệ mới, dù trước đây nước này từng hướng đến việc mua các mẫu tàu ngầm của Đức và Hàn Quốc. 

Kể từ khi chính phủ mới được thành lập, Thái Lan chú trọng tới việc tập trung sức mạnh cho hải quân và một trong số kế hoạch được đưa ra là mua thêm tàu ngầm.
 
Ngọc Anh
Theo The Diplomat