1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan báo động nguy cơ bạo động trước ngày kỷ niệm đảo chính

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cảnh báo rằng những nhóm chống chính phủ có thể sử dụng bạo lực vào trước ngày kỷ niệm vụ đảo chính xảy ra tháng 9/2006 tại Thái Lan.

 
Thái Lan báo động nguy cơ bạo động trước ngày kỷ niệm đảo chính - 1
Bangkok vẫn còn bị đặt trong tình trạng khẩn cấp do Thủ tướng Abhisit ban hành trên khắp nước vào lúc diễn ra cuộc khủng hoảng. Cho tới nay có 6 tỉnh đã được hủy bỏ tình trạng này.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan vẫn còn bị đặt trong tình trạng khẩn cấp từ ngày diễn ra cuộc biểu tình hồi tháng 4 và tháng 5 của lực lượng “Áo đỏ” - chủ yếu là những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính vào ngày 19/9/2006.

Phe “Áo đỏ” đã ra yêu sách đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và tiến hành bầu cử sớm. Các vụ đụng độ với lực lượng an ninh trong lúc diễn ra những vụ biểu tình khiến 91 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương.

Trong tuyên bố mới nhất về an ninh, Thủ tướng Abhisit yêu cầu các cơ quan chức năng thắt chặt các biện pháp an ninh quanh thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm đảo chính trong tháng này. Ông cho rằng thủ phạm những vụ tấn công trông những ngày gần đây có thể đang lên kế hoạch hành động vì lý do chính trị.

Lời cảnh báo của Thủ tướng Thái Lan được đưa ra sau khi cảnh sát nước này hôm 9/9 phát hiện 3 quả bom chưa nổ trong tuần này ở Bangkok. Đây là những vụ mới nhất trong một loạt các vụ bạo động và mưu toan tấn công tại thủ đô nước Thái.

Một thành viên cao cấp trong đảng Dân chủ của ông Abhisit, ông Kiat Sittheeamorn cũng thừa nhận rằng nguy cơ xảy ra bạo động là nghiêm trọng.

Những quả bom tự tạo được khám phá sau một loạt những vụ tấn công nhỏ tại Bangkok trong 2 tháng qua, làm cho đà phục hồi của thành phố từng bị những cuộc biểu tình chống chính phủ gây chết người tác hại, bị chậm lại.


Nhật Mai
Theo AP, Xinhua