1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thách thức Mỹ, Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa hàng tuần

(Dân trí) - Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa thường xuyên hơn và sẵn sàng đáp trả bất cứ loại hình chiến tranh nào mà Mỹ mong muốn, giới chức Triều Tiên cho biết hôm qua 17/4.

Tên lửa Triều Tiên trong cuộc duyệt binh quy mô lớn


Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Thử tên lửa hàng tuần

Trả lời phỏng vấn BBC, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-Ryol nói: “Chúng tôi sẽ tiến hành các vụ thử tên lửa thường xuyên hơn, trên cơ sở hàng tuần, hàng tháng và hàng năm”. Quan chức này nói rằng, một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ xảy ra nếu Mỹ “liều lĩnh sử dụng các hành động quân sự”.

Cùng ngày, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Kim In Ryong, tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng đáp trả mọi loại hình chiến tranh mà Mỹ mong muốn, cho dù đó là một cuộc tấn công tên lửa hay tấn công hạt nhân. "Nếu Mỹ dám dùng hành động quân sự, Triều Tiên sẽ đáp trả bất cứ loại hình chiến tranh nào mà Mỹ mong muốn. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ nhất những kẻ gây hấn”, ông nói.

Ông Kim In Ryong cũng xác nhận việc Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần 6. “Về việc thử hạt nhân, kế hoạch này đã được công bố. Giới lãnh đạo của chúng tôi đã quyết định. Đến thời điểm thích hợp và cần thiết, nó sẽ diễn ra”, ông cho biết.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược (với Triều Tiên) đã hết” và Mỹ “để ngỏ mọi phương án đối phó” trong đó không loại trừ phương án hành động quân sự.

“Chỉ trong vòng 2 tuần qua, thế giới đã chứng kiến sức mạnh và quyết tâm của tân Tổng thống (Donald Trump) với các hành động ở Syria và Afghanistan. Tốt nhất Triều Tiên đừng thách thức quyết tâm của Tổng thống cũng như sức mạnh của quân đội Mỹ trong khu vực", ông Pence nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống lâm thời Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn hôm qua.

Không giới hạn đỏ nào cho Triều Tiên


Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng ngày 17/4 từ chối tiết lộ chi tiết chiến lược đối phó trong tương lai của Mỹ đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành thường xuyên hơn các vụ thử tên lửa trong tương lai gần.

"Tôi nghĩ rằng, những quyết định hành động của Tổng thống (Donald Trump) ở Syria cho thấy khi cần thiết Tổng thống sẽ có hành động quyết đoán", phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói khi đề cập đến vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào Syria hồi đầu tháng này.

Ông Spicer cũng nói thêm rằng, Tổng thống Trump và các trợ lý sẽ tiếp tục vận động Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên, trong khi đó sẽ không đưa ra bất cứ "giới hạn đỏ nào" về hành động đáp trả Triều Tiên.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster cho biết, Mỹ đang phối hợp với các đồng minh và Trung Quốc để đưa ra phương án đối phó phù hợp với Triều Tiên. Ông nhấn mạnh, Mỹ để ngỏ mọi khả năng đáp trả Triều Tiên sau vụ phóng thử tên lửa sáng 16/4.

Bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng khi Bình Nhưỡng phát tín hiệu phóng thử tên lửa hoặc thử hạt nhân lần 6. Truyền thông Mỹ cho rằng các tàu chiến Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên được cho là sẵn sàng bắn hạ tên lửa hoặc tấn công phủ đầu Triều Tiên. Sau vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên vào sáng 16/4, giới chuyên gia cho rằng, tình hình ở bán đảo này không có dấu hiệu hạ nhiệt, trái lại còn leo thang căng thẳng.

Minh Phương

Theo Independent