1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tết của người Việt tại New Zealand

(Dân trí) - Hoà chung với không khí tưng bừng chào đón Xuân Nhâm Thìn ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, chiều tối ngày 21/01/2012 tại Thủ đô Wellington của New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức tiệc mừng Năm mới cổ truyền của Việt Nam.

 
Tết của người Việt tại New Zealand - 1
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Hồng Cường.

Hơn 300 bà con trong cộng đồng Việt Nam hiện đang đang định cư hoặc học tập tại New Zealand cùng các thành viên Hội hữu nghị NZ-Việt Nam, đại diện các trường Đại học và Trung học của New Zealand, đã đến chung vui trong không khi ấm cúng, thân mật và đầy hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam.
 
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Hồng Cường đã gửi tới tất cả những người Việt Nam ở New Zealand những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Năm mới Nhâm Thìn. Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, hướng về quê hương đất nước; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà con trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.
 
Tết của người Việt tại New Zealand - 2
Giáo sư Roberto Rabel, Hiệu phó trường Đại học Victoria, đại diện cho Hội Hữu nghị New Zealand.
.
Nhân dịp này, Đại sứ đã thông báo với bà con tình hình Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị-xã hội, kinh tế, đối ngoại và Biển Đông, trong đó  nhấn mạnh mặc dù trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của nhiều nhân tố cả bên trong và bên ngoài, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, tạo thêm những tiền đề quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tổng quát là đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa.
 
Tết của người Việt tại New Zealand - 3
Hơn 300 khách mời tham dự tiệc tất niên.
Giáo sư Roberto Rabel, Hiệu phó trường Đại học Victoria, đại diện cho Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam thay mặt những người bạn New Zealand chúc Tết cộng đồng người Việt Nam và bày tỏ quyết tâm cũng như mong muốn góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác về giáo dục nói riêng và quan hệ nói chung giữa hai nước New Zealand -Việt Nam.
 
Tết của người Việt tại New Zealand - 4
Xuân xa quê hương nhưng vẫn có đầy đủ các món ăn truyền thống.
 
Ông Nguyễn Đình Hai, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đã phát biểu bày tỏ tấm lòng hướng về Tổ quốc, cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức buổi lễ đón mừng Năm mới đầy ý nghĩa. Đây là dịp để tất cả những người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại New Zealand, những người đang phải sống xa tổ quốc vào dịp Tết đến xuân về, cảm nhận hương vị ngày Tết và không khí của mùa xuân, thưởng thức những món ăn Việt Nam cổ truyền vào dịp Tết như bánh chưng, giò chả v.v, được gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau, cập nhật thông tin về đất nước, và hướng tâm hồn về với quê hương trong thời khắc khi năm mới sắp về.
 
 
Tết của người Việt tại New Zealand - 5
 
Buổi lễ kết thúc trong tình cảm lưu luyến, rất nhiều bà con thực sự chưa muốn ra về, như còn mong được hưởng thêm không khí rộn rã của mùa xuân, hương vị ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Nhiều bà con cũng khẳng định năm Nhâm Thìn sẽ về thăm Việt Nam để được tận mắt chứng kiến những đổi thay nhanh chóng đang diễn ra hàng ngày trên quê hương của mình.
 
Đỗ Hưng
Nghiên cứu sinh tại ĐH Victoria, New Zealand

Dòng sự kiện: Xuân Nhâm Thìn 2012