Tết cộng đồng tại Hy Lạp

Mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp (ĐSQ) phối hợp với Phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Chương trình đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 tại Trụ sở Đại sứ quán, với sự tham dự của hơn 100 bà con người Việt thiện đang sinh sống, lao động và học tập tại đây.

Đại sứ Trần Thị Hà Phương phát biểu
Đại sứ Trần Thị Hà Phương phát biểu

Chương trình Tết được mở màn với nghi lễ trống hội khai xuân và tiết mục Múa lân do đội lân của cộng đồng biểu diễn. Phát biểu chúc Tết bà con kiều bào, Đại sứ Trần Thị Hà Phương đã thông tin ngắn gọn đến bà con về tình hình đất nước, mặc dù gặp nhiều thách thức Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2014 và đạt nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, giữ vững độc lập,chủ quyền, bảo đảm an ninh, ổn định và tiếp tục nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Đại sứ đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, vẫn chia sẻ khó khăn với người dân Hy Lạp, tiếp tục duy trì kinh doanh, công ăn, việc làm, cùng nhau chung sức xây dựng cộng đồng, phát huy truyền thống dân tộc “lá lành đùm lá rách” để tạo được sự gắn bó ngày càng chặt chẽ trong cộng đồng.

Đại sứ Trần Thị Hà Phương phát biểu

Đại sứ cũng cho biết, trong năm nay, nhân kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa VN và HL, ĐSQ sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao toàn diện nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định ĐSQ sẽ luôn quan tâm và chú trọng công tác cộng đồng, sẽ làm việc với cơ quan chức năng của Hy Lạp để giải quyết vấn đề vị trí pháp lý và giấy tờ cho bà con người Việt tại sở tại. ĐSQ cũng sẽ có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu cộng đồng với sở tại và với trong nước, góp phần nâng cao uy tín và vị trí của cộng đồng. Cuối cùng, Đại sứ chúc cộng đồng Việt Nam tại Hy Lạp đạt kết quả tốt trong kinh doanh, làm ăn, học tập cũng như trong các hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị trí của cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp.
 
Đại sứ Trần Thị Hà Phương phát biểu

Ông Trần Thành Công, Phó Chủ tịch phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sẽ tiếp tục đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức hiện tại, xây dựng cộng đồng người VN tại HL vững mạnh và có uy tín. Ông Trần Thành Công cũng cám ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả của ĐSQ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp.

Sau phần nghi lễ là các hoạt động sôi nổi giới thiệu văn hóa ẩm thực với các món ăn truyền thống của Việt Nam, chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn và các tiết mục biểu diễn văn nghệ.

Theo PV (theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)
Thế giới và Việt Nam