1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Tết Cộng đồng” kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ireland

(Dân trí) - Đã thành truyền thống, hằng năm cộng đồng người Việt tại Ireland đều tổ chức gặp mặt mừng Xuân. Đây là sự kiện mở màn kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ireland trong năm 2016.

Năm nay 2016, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland cùng Hội Liên hiệp Việt Ái phối hợp tổ chức buổi gặp mặt Tết Cộng đồng mừng Xuân cho người Việt tại đất nước ngọc lục bảo. Đây được coi là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trong năm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland Nguyễn Văn Thảo và bà Maeve Colins – Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland Nguyễn Văn Thảo và bà Maeve Colins – Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland

Tối 2/2 (theo giờ địa phương), tại Dublin - thủ đô của nước Cộng hòa Ireland, sự kiện “Tết cộng đồng mừng Xuân 2016” được tổ chức trong sự vui mừng hội ngộ đầu xuân của đông đảo kiều bào và sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây. Tới dự chương trình có Ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland; Bà Maeve Colins - Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland và Ông Nguyễn Ngọc Sanh (Chủ tịch Hội Liên hiệp Việt Ái).

Ông Nguyễn Văn Thảo chụp ảnh cùng các em nhỏ tới tham dự chương trình
Ông Nguyễn Văn Thảo chụp ảnh cùng các em nhỏ tới tham dự chương trình

Nhấn mạnh về mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Ông Nguyễn Văn Thảo – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland cho biết: “Việt Nam và Ireland có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau để hợp tác cùng có lợi. Trên cơ sở đó, trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trong các lĩnh vực. Việt Nam đánh giá cao nguồn viện trợ phát triển của Ireland, đây là nguồn vốn quan trọng giúp Việt Nam thực hiện thành công nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Mới đây nhất, Ireland đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ireland (PCA). Đây là tín hiệu đáng mừng đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ hai nước”.

Các em nhỏ Việt Nam tại Ireland được cha mẹ chuẩn bị cho áo dài nhiều màu sắc xúng xính tham dự Tết cộng đồng đón xuân
Các em nhỏ Việt Nam tại Ireland được cha mẹ chuẩn bị cho áo dài nhiều màu sắc xúng xính tham dự Tết cộng đồng đón xuân

Phát biểu tại chương trình trong không khí mừng xuân mới, bà Maeve Colins - Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland gây bất ngờ cho toàn thể hội trường khi mở đầu bằng lời chào và lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt. Bà chia sẻ rằng bà rất nhớ mùa xuân và không khí Tết mà bà đã có dịp trải nghiệm khi có thời gian công tác tại Việt Nam. Không quên nhấn mạnh về mối quan hệ ngoại giao bền vững và ngày càng phát triển giữa hai nước, bà Maeve Colins hy vọng trong thời gian tới, hai nước ngày càng có nhiều chính sách hợp tác thắt chặt tình hữu nghị.

Ông Kevin O’Connor hào hứng đưa vợ và con trai Việt 5 tuổi đến tham dự chương trình. Ông cho biết đây là dịp để gia đình ông và đặc biệt là cậu con trai có dịp được gặp nhiều người Việt Nam, có sự kết nối với văn hóa cội nguồn dân tộc và đặc biệt là được thực hành tiếng Việt
Ông Kevin O’Connor hào hứng đưa vợ và con trai Việt 5 tuổi đến tham dự chương trình. Ông cho biết đây là dịp để gia đình ông và đặc biệt là cậu con trai có dịp được gặp nhiều người Việt Nam, có sự kết nối với văn hóa cội nguồn dân tộc và đặc biệt là được thực hành tiếng Việt

Sinh viên Việt tại Ireland chuẩn bị công phu cho các tiết mục văn nghệ: Dân ca ba miền; “Hello Vietnam” và “Mùa xuân đầu tiên”
Sinh viên Việt tại Ireland chuẩn bị công phu cho các tiết mục văn nghệ: Dân ca ba miền; “Hello Vietnam” và “Mùa xuân đầu tiên”

Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ, sum vầy đón Tết của đông đảo kiểu bào Việt Nam và gia đình đang sinh sống tại đất nước ngọc lục bảo mà còn là dịp để mỗi người con đất Việt xa quê hương có dịp hướng về đất nước và cội nguồn trong ngày lễ truyền thống của dân tộc, các em nhỏ có dịp được xúng xính trong những bộ áo dài nhiều màu sắc mang đậm nét Việt Nam. Khách đến tham dự được thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc như bánh chưng, giò, chả, nộm, nem… cũng như được trải nghiệm “một phần” không khí Tết Việt Nam truyền thống với mai vàng, đào thắm và câu đối đỏ.

Các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ireland chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thảo sau khi kết thúc chương trình
Các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ireland chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thảo sau khi kết thúc chương trình

Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của nhiều gia đình Ireland nhận con nuôi Việt Nam. Ông Kevin O’Connor hào hứng đưa vợ và con trai Việt 5 tuổi đến tham dự. Ông cho biết đây là dịp để gia đình ông và đặc biệt là cậu con trai có dịp được gặp nhiều người Việt Nam, có sự kết nối với văn hóa cội nguồn dân tộc và đặc biệt là được thực hành tiếng Việt.

Những sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại đây (đặc biệt là các sinh viên trong chương trình Học bổng Chính phủ Ireland IDEAS) là những thành viên đóng góp tích cực vào quá trình tổ chức sự kiện như tham gia làm công tác lễ tân đón tiếp khách mời, trang trí sân khấu, mâm cỗ ngày Tết, đặc biệt là các tiết mục văn nghệ và múa võ cổ truyền dân tộc.

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Bính Thân đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp 5 châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết của người Việt ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ "Tết Việt xa xứ". Trân trọng cảm ơn!

Đinh Hồng Anh (Từ Dublin, Ireland)

Ảnh: Trần Lê Hoàng, Sally Đặng