1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa từ chiến hạm Nga tấn công mục tiêu khủng bố ở Syria

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 19/8 cho biết, các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria, phá hủy một sở chỉ huy và một điểm sản xuất vũ khí của nhóm khủng bố.


(Ảnh minh họa: RT)

(Ảnh minh họa: RT)

"Các cuộc tấn công đã phá hủy một trung tâm chỉ huy và một căn cứ của khủng bố gần ngôi làng Dar Taaza và một điểm sản xuất pháo cối, một kho vũ khí của chúng ở tỉnh Aleppo”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ này cho biết thêm, các tên lửa phóng đi từ tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen đã bay qua các khu vực không có dân cư và nhằm vào các mục tiêu là nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra.

"Để đảm bảo sự an toàn của dân thường, hành lang bay của tên lửa được vạch sẵn qua các khu vực không người ở”, thông cáo nhấn mạnh.

Đầu tuần này, Nga đã triển khai tập trận hải quân chiến thuật ở Địa Trung Hải và vùng biển Caspi. Các tàu chiến tham gia tập trận đã tiến hành bài tập bắn đạn thật và phóng tên lửa trong các điều kiện mô phỏng chiến tranh. Lực lượng ở Đìa Trung Hải bao gồm 2 tàu tấn công nhanh, mỗi tàu được trang bị 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK.

Hồi tháng 10 năm ngoái, 4 tàu hải quân của Nga ở Caspi đã phóng tổng cộng 26 tên lửa vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Các tên lửa này bay được khoảng 1.500km và phá hủy 11 mục tiêu.

Minh Phương

Theo RT