1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Trung Quốc lần đầu đưa vệ tinh Pháp vào vũ trụ

(Dân trí) - Tên lửa đẩy Trường Chinh- III2 của Trung Quốc chiều qua đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông do Pháp chế tạo vào quỹ đạo, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.

 

Tên lửa Trung Quốc lần đầu đưa vệ tinh Pháp vào vũ trụ - 1

Đây là lần đầu tiên tên lửa Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho một nhà điều hành vệ tinh châu Âu. Song đây đã là lần phóng thứ 148 của “gia đình” tên lửa Trường Chinh.

 

Theo thông tin và dữ liệu Trung tâm theo dõi và đo đạc vệ tinh Tây An nhận được, vệ tinh và tên lửa đẩy đã tách nhau theo đúng lịch trình và vệ tinh hiện đã ở trong quỹ đạo.

 

Vụ phóng đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc hợp tác với một nhà điều hành vệ tinh châu Âu kể từ khi ký thỏa thuận phóng vệ tinh Trung-Pháp vào năm 2008.
 
 
Tên lửa Trung Quốc lần đầu đưa vệ tinh Pháp vào vũ trụ - 2
Đây là lần phóng thứ 148 của tên lửa Trường Chinh.
 

Vụ phóng được Công ty công nghiệp Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc và Viện nghiên cứu tên lửa đẩy Trung Quốc thực hiện. Hai cơ quan này đều nằm dưới sự quản lý của Công ty khoa học và công nghệ vũ trụ Trung Quốc, cũng như Tổng công ty phóng và giám sát đường đi vệ tinh Trung Quốc.

 
Tên lửa Trung Quốc lần đầu đưa vệ tinh Pháp vào vũ trụ - 3
Nhưng là lần đầu tiên Trung Quốc hợp tác phóng vệ tinh cho châu Âu.
 

Vệ tinh viễn thông W3C do nhà sản xuất vệ tinh Thales Alenia Space của Pháp phát triển. Vệ tinh thuộc sở hữu của Eutelat, một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu.

 

W3C được thiết kế có vòng đời 15 năm và sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình, truyền thanh, băng thông rộng, video và internet.

 

Vũ Quý

Theo Xinhua