1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tay súng ở Đức ám ảnh với các vụ thảm sát

(Dân trí) - Lực lượng cảnh sát Đức cho biết thủ phạm gây ra vụ xả súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng ở thành phố Munich, Đức có dấu hiệu bị ám ảnh bởi những vụ xả súng hàng loạt nhưng không có mối liên hệ nào với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Độc giả người Việt quay được cảnh tay súng khai hỏa vào người đi đường ở Munich

Nghi phạm Ali David Sonboly, kẻ bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát tại trung tâm thương mại Olympia. (Ảnh: Telegraph)
Nghi phạm Ali David Sonboly, kẻ bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát tại trung tâm thương mại Olympia. (Ảnh: Telegraph)

Theo BBC, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của kẻ xả súng hàng loạt tại trung tâm mua sắm Olypmia ở thành phố Munich, Đức và tìm thấy nhiều tài liệu ghi chép về những vụ xả súng hàng loạt đẫm máu trước đó. Trong số những tài liệu này có một cuốn sách được dịch sang tiếng Đức với tiêu đề: “Why Kids Kill: Inside the Minds of School Shooters” (tạm dịch: Tại sao lũ trẻ giết người: Bên trong suy nghĩ của những học sinh giết người hàng loạt). Truyền thông địa phương đưa tin thủ phạm là David Ali Sonboly, 18 tuổi, người Đức gốc Iran. Cha mẹ của hắn tới Đức tị nạn vào cuối những năm 1990.

“Có nhiều tài liệu được tìm thấy bên trong căn hộ của nghi phạm, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của hắn đối với các vụ xả súng”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết.

Cũng theo ông Maiziere, kẻ thảm sát từng nghiên cứu về một vụ xả súng tại một trường học ở Đức vào năm 2009. Ngoài ra, lãnh đạo cảnh sát Munich Hubertus Andrae nhận định rằng có mối liên hệ rõ ràng giữa cuộc thảm sát tại thành phố này hôm 24/7 với ngày kỷ niệm lần thứ 5 của vụ tấn công bằng bom và súng ở Na Uy do tên sát nhân Anders Behring Breivik tiến hành vào ngày 22/7/2011 khiến 77 người thiệt mạng.

Người dân Đức tới đặt hoa và lời cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Đức (Ảnh: Reuters)
Người dân Đức tới đặt hoa và lời cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Đức (Ảnh: Reuters)

Hiện cảnh sát chưa phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhận định rằng nhiều khả năng tên này gây ra vụ tấn công một mình. Cơ quan điều tra cũng đang tìm hiểu nguồn gốc khẩu súng lục Glock và 300 viên đạn mà nghi phạm sở hữu trong vụ tấn công, cũng như khả năng tên này lừa các nạn nhân tới nhà hàng McDonald nhận đồ ăn miễn phí bằng cách gửi lời mời qua Facebook.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nghi phạm được cho là đã trải qua quá trình điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện. Cảnh sát đang đặt ra giả thiết về việc hắn có thể bị bắt nạt thường xuyên ở trường học.

Vụ xả súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Olympia, thành phố Munich vào tối 22/7 (theo giờ địa phương) khiến 9 người bị chết và 21 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch, 13 người đang được chăm sóc tại bệnh viện. Trong khi gây án, nghi phạm đã hô khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Chúa trời vĩ đại), một nhân chứng cho biết. Kẻ tấn công đã tự sát ngay sau khi gây án. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của hắn ở địa điểm cách hiện trường 1 km.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ một thanh niên nhập cư người Afghanistan tấn công bằng rìu trên tàu điện ngầm khiến 5 người bị thương. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ tấn công đẫm máu trong đó có vụ tấn công bằng xe tải khiến 84 người thiệt mạng ở thành phố Nice của Pháp gần đây.

Thành Đạt

Tổng hợp