1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tay súng Na Uy đòi yêu sách “phi thực tế”

(Dân trí) - Thủ phạm 2 vụ tấn công vốn cướp đi sinh mạng của tổng cộng 77 người tại Na Uy hồi tháng trước, Anders Behring Breivik, đã đưa ra một loạt những yêu cầu mà luật sư của anh ta miêu tả là “phi thực tế”.

 
Tay súng Na Uy đòi yêu sách “phi thực tế” - 1
Breivik xuất hiện trong đoạn video được tải lên mạng chỉ vài giờ trước các vụ tấn công.
 
Luật sư Geir Lippestad cho biết, Breivik muốn chính phủ Na Uy từ chức và muốn các chuyên gia Nhật Bản đánh giá sức khỏe tinh thần cho mình.

Breivik, 32 tuổi, một phần tử cực đoan cánh hữu, đã thú nhận thực hiện vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Oslo và vụ xả súng trên đảo Utoeya hôm 22/7.

Ông Lippestad cho rằng danh sách những yêu cầu của Breivik là “xa vời với thế giới thực tại”, “hoàn toàn không thể đáp ứng” và cho thấy “anh ta không biết xã hội hoạt động thế nào”.

“Yêu sách của anh ta bao gồm việc lật đổ hoàn toàn cả xã hội Na Uy và các quốc gia châu Âu. Nhưng điều đó chứng tỏ Breivik không hiểu hoàn cảnh của anh ta”, luật sư nói.

Breivik đã gắn các yêu sách của y với việc sẵn sàng chia sẻ thông tin về các chi nhánh khủng bố khác, ông Lippestad.

Cảnh sát Na Uy trước đó đã tỏ ra nghi ngờ về khẳng định của Breivik rằng anh ta thuộc một mạng lưới lớn hơn, nhưng cho biết vẫn điều tra các tuyên bố này.

Một tòa án đã chỉ định 2 chuyên gia tâm lý nhằm đánh giá các hành động của Breivik. Báo cáo về tình trạng tâm lý của tên này dự kiến sẽ được đưa ra trước ngày 1/11.

Luật sư Lippestad cho biết Breivik đã yêu cầu được các chuyên gia sức khỏe Nhật Bản đánh giá vì anh ta tin rằng “người Nhật hiểu ý tưởng và các giá trị của danh dự” và hiểu anh ta hơn người châu Âu.

Ông Lippestad nói thêm rằng danh sách những yêu cầu thứ 2 của Breivik nhắc đến những thứ như thuốc lá và quần áo dân sự.

Trước đó, luật sư Lippestad cho rằng thân chủ của ông có thể bị bệnh tâm thần.

Tuy nhiên, một chuyên gia Na Uy sau đó đã phản bác ý kiến này, cho rằng các vụ tấn công hôm 22/7 được lên kế hoạch và thực hiện rất công phu tới nỗi khó thể có thể nói rằng đó là việc làm của một kẻ mất trí.

Ninh Nhi
Theo BBC