1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tây Ban Nha: Biểu tình ngực trần phản đối lễ hội bò đuổi

(Dân trí) - Các thành viên thuộc 2 tổ chức bảo vệ động vật đã ngực trần xuống đường biểu tình phản đối lễ hội bò đuổi ở Bắc Tây Ban Nha. Họ sơn thông điệp chống đối xử ngược đãi với động vật lên trên cơ thể mình.


Lễ hội San Fermín là một trong những lễ hội bỏ đuổi thường niên ở thành phố Pamplona, thủ phủ của vùng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đây là lễ hội nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn người trên thế giới tham gia. Người chơi mặc đồ trắng đỏ và để những con bò đực đuổi chạy khắp các ngả đường. (Ảnh: Dailymail)

Lễ hội San Fermín là một trong những lễ hội bỏ đuổi thường niên ở thành phố Pamplona, thủ phủ của vùng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đây là lễ hội nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn người trên thế giới tham gia. Người chơi mặc đồ trắng đỏ và để những con bò đực đuổi chạy khắp các ngả đường. (Ảnh: Dailymail)


Những người biểu tình thuộc 2 tổ chức bảo vệ động vật AnimaNaturalis và PETA đã xuống đường biểu tình hôm 5/7, một ngày trước khi lễ hội bò đuổi nổi tiếng sẽ diễn ra ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha. Họ để ngực trần, viết các thông điệp phản đối bằng nhiều thứ tiếng lên cơ thể. Ngoài ra họ tung bột màu đỏ lên như một sự biểu thị rằng việc đổ máu vì lễ hội là độc ác và không cần thiết. (Ảnh: EPA)

Những người biểu tình thuộc 2 tổ chức bảo vệ động vật AnimaNaturalis và PETA đã xuống đường biểu tình hôm 5/7, một ngày trước khi lễ hội bò đuổi nổi tiếng sẽ diễn ra ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha. Họ để ngực trần, viết các thông điệp phản đối bằng nhiều thứ tiếng lên cơ thể. Ngoài ra họ tung bột màu đỏ lên như một sự biểu thị rằng việc đổ máu vì lễ hội là độc ác và không cần thiết. (Ảnh: EPA)


Trong lễ hội San Fermin, khoảng 50 con bò tót bị giết chết mỗi năm. Nhiều người cũng bị thương khi tham gia lễ hội bò đuổi. (Ảnh: Shutterstock)

Trong lễ hội San Fermin, khoảng 50 con bò tót bị giết chết mỗi năm. Nhiều người cũng bị thương khi tham gia lễ hội bò đuổi. (Ảnh: Shutterstock)


Đám đông biểu tình đòi hủy lễ hội mà họ cho là bạo lực và không kém phần nguy hiểm (Ảnh: Shutterstock)

Đám đông biểu tình đòi hủy lễ hội mà họ cho là bạo lực và không kém phần nguy hiểm (Ảnh: Shutterstock)


Cuộc biểu tình ở Pamplona đã được tổ chức thường niên trong 14 năm qua. Chiến dịch vận động năm nay với thông điệp “San Fermín không đổ máu” đã được tung lên mạng và thu hút 150.000 chữ ký ủng hộ.

Cuộc biểu tình ở Pamplona đã được tổ chức thường niên trong 14 năm qua. Chiến dịch vận động năm nay với thông điệp “San Fermín không đổ máu” đã được tung lên mạng và thu hút 150.000 chữ ký ủng hộ.

Đức Hoàng

Theo Dailymail