1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu y tế Indonesia lần đầu thực hiện sứ mệnh ở nước ngoài

(Dân trí) - Indonesia lần đầu tiên triển khai tàu y tế ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, tàu KRI Dr Soeharso sẽ thực hiện sứ mệnh hỗ trợ y tế kéo dài một tuần tại quốc gia láng giềng Đông Timor.

 

Tàu KRI Dr Soeharso. (Ảnh: ANTARA News)
Tàu KRI Dr Soeharso. (Ảnh: ANTARA News)

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Hạm đội phương Đông của Indonesia, Trung tá Maman Sulaeman cho biết sứ mệnh nêu trên sẽ là lần đầu tiên tàu y tế KRI Dr Soeharso ra nước ngoài làm nhiệm vụ.

“Sứ mệnh hỗ trợ y tế lần đầu tiên được thực hiện qua sự phối hợp giữa tàu KRI SHS-990 và Bộ Quốc phòng Indonesia”, Trung tá Maman Sulaeman cho biết thêm.

Tàu KRI Dr Soeharso đã cập cảng Dili hôm 29/1 và sẽ hoàn thành sứ mệnh vào ngày 4/2 tới. Tàu KRI Dr Soeharso, với thủy thủ đoàn là hàng trăm y bác sĩ tới từ ba đơn vị của lực lượng vũ trang Indonesia, được trang bị một trực thăng, 5 phòng mổ, 6 phòng khám đa khoa cùng 51 chuyên gia sẵn sàng để phục vụ hơn 2.000 bệnh nhân. Tàu KRI Dr Soeharso được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ các bệnh nhân gặp vấn đề về mắt và răng miệng.

Ngay khi đến Đông Timor, tàu KRI Dr Soeharso đã được chào đón nồng nhiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Đông Timor Serilio cũng có bài phát biểu hoan nghênh trước khi cùng vợ lên thăm cơ sở vật chất trên tàu.

Trung tá Sulaeman cho biết thêm, sau khi sứ mệnh của tàu KRI Dr Soeharso chính thức được phát động, hơn 500 bệnh nhân sẽ được đưa tới ba phòng chờ được lắp đặt trên tàu.

Theo tạp chí quân sự IHS Jane’s, tàu KRI Dr Soeharso từng là tàu đổ bộ KRI Tanjung Dalpele của Hải quân Indonesia. Sau đó, tàu được chuyển đổi thành tàu y tế hồi năm 2008. Tàu KRI Dr Soeharso có chiều dài 122m, lượng giãn nước 11.500 tấn và phạm vi hoạt động khoảng 8.600 hải lý.

Đầu tuần này, cựu Thủ tướng Đông Timor và hiện là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư chiến lược nước này, ông Xanana Gusmao cũng đã tới thăm tàu KRI Dr Soeharso. Sau khi tới thăm hỏi bệnh nhân, Bộ trưởng Xanana Gusmao có bài phát biểu trong đó bày tỏ hy vọng các hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Hãng thông tấn ANTARA dẫn lời Bộ trưởng Xanana Gusmao cho biết: “Sứ mệnh của tàu KRI Dr Soeharso sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa hai chính phủ Indonesia và Đông Timor. Trong tương lai, tôi hy vọng hoạt động này sẽ được tổ chức thêm ở nhiều khu vực tại Đông Timor”.

Ngọc Anh

Theo Diplomat