1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu vận tải Mỹ tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương tại Khánh Hòa

(Dân trí) - Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17) ngày 19/5 đã khởi động tại điểm dừng cuối cùng tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của tàu vận tải USNS Fall River (T-EPF-4) của Hải quân Mỹ.


Tàu vận tải của Mỹ USNS Fall River (trái) và tàu khu trục Nhật Bản JS Izumo tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Tàu vận tải của Mỹ USNS Fall River (trái) và tàu khu trục Nhật Bản JS Izumo tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, đây là lần thứ 8 trong vòng 11 năm Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam. Tham dự Chương trình PP tại Nha Trang năm nay có các quốc gia đối tác gồm Australia, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Thủy thủ đoàn từ hai tàu khu trục J.S. Izumo và J.S. Sazanami của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản sẽ tham gia Chương trình PP17 tại tỉnh Khánh Hòa.

Việt Nam đã cho phép Khánh Hòa tổ chức Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và phối hợp cùng các cơ quan trung ương, các nước đối tác Chương trình Đối tác Thái Bình Dương tổ chức chuỗi sự kiện trong thời gian 10 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR), qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước tham gia Chương trình.

Đại tá Stanfield Chien, Tổng Chỉ huy Chương trình PP17 phát biểu: “Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi được làm việc cùng những người bạn tại tỉnh Khánh Hòa trong lần thứ hai Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được triển khai tại đây. Tôi nhận thấy sự hợp tác mạnh mẽ khi cùng làm việc với các đối tác Việt Nam để thực hiện một số dự án sửa chữa trường học, bệnh xá và y tế. Chúng tôi dành thời gian tại đây để tạo dựng mối quan hệ đồng thời xây dựng khả năng và năng lực hợp tác trong tương lai và tham gia giao lưu cộng đồng”.


Tàu khu trục JS Sazanami của Nhật Bản tại cảng Cam Ranh (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Tàu khu trục JS Sazanami của Nhật Bản tại cảng Cam Ranh (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Tiếp theo các hoạt động về quản lý, ứng phó thiên tai của PP16, Chương trình PP17 và các thành viên Việt Nam sẽ tổ chức một hội thảo và trao đổi chuyên môn về hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thiên tai (HADR), và tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng cứu hộ bờ biển của thành phố Nha Trang; hoàn thành việc nâng cấp và sửa chữa Trường Mầm non Họa Mi, Trường Mầm non Sơn Ca và bàn giao và lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Ban nhạc Hạm đội 7 sẽ biểu diễn tại Công viên Yến Sào, công viên Thanh Niên và thành viên Chương trình PP17 sẽ có buổi giao lưu âm nhạc với học sinh Trung học cơ sở Phan Chu Trinh.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius chia sẻ: “Sau những ngày làm việc hiệu quả ở Đà Nẵng, chúng tôi vui mừng khi chứng kiến sự hợp tác trong Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 17 tại tỉnh Khánh Hòa. Các hoạt động của Chương trình đã và đang giúp cải thiện năng lực cộng đồng và quan hệ hợp tác khu vực nhằm ứng phó với thảm họa. Một phần quan trọng khác của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là các hoạt động hợp tác và trao đổi chuyên môn về y tế với sự có mặt của hơn 60 chuyên gia y tế quốc tế”.

Trước đó, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017 đã kết thúc thành công tại thành phố Đà Nẵng.

An Bình