1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản:

Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển tranh chấp

(Dân trí) - 3 tàu của chính phủ Trung Quốc hôm nay đã xâm nhập vùng biển tranh chấp, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, trong bối cảnh mối quan hệ vốn căng thẳng giữa 2 nước càng trở nên phức tạp sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Tàu Trung Quốc và Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Tàu Trung Quốc và Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu giám sát biển của Trung Quốc đã có mặt gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư vào khoảng 9h30 sáng giờ địa phương.

“Nhật Bản không thể chấp nhận điều này. Hành động này là vô cùng đáng tiếc”, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói trong một cuộc họp báo hôm nay. Ông Kishida nói thêm rằng Bộ ngoại giao Nhật Bản đã truyền tải những ý kiến phản đối này tới đại sứ quán Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa 2 “người khổng lồ” châu Á đã trở nên lạnh nhạt vì cuộc tranh chấp lãnh thổ, vốn gây ra các cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc hồi năm ngoái.

Các cuộc biểu tình và tẩy chay hàng hoá đã khiến các doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Trung Quốc bị tổn hại nghiêm trọng.

Một số nhà quan sát đã cảnh báo rằng các căng thẳng ngoại giao có thể dẫn tới xung đột quân sự, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng trong khu vực.

Hồi tháng trước, Nhật Bản cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã ngắm bắn radar vào một tàu Nhật Bản và một tàu khác của Trung Quốc ngắm bắn vào một trực thăng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gọi những hành động đó là “khiêu khích” và “nguy hiểm”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Nhật Bản phải thực hiện một chính sách ngoại giao tinh tế với Trung Quốc trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng mới đây.

An Bình
Theo AFP