1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu Triều Tiên tiếp tục bị nghi giao dịch trái phép trên biển

(Dân trí) - Nhật Bản tiếp tục phát hiện một tàu chở dầu Triều Tiên bị nghi vận chuyển hàng hóa trái phép với một tàu nước ngoài bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Tàu chở dầu mang cờ Maldives bị nghi giao dịch trái phép với tàu Triều Tiên (Ảnh: Kyodo)
Tàu chở dầu mang cờ Maldives bị nghi giao dịch trái phép với tàu Triều Tiên (Ảnh: Kyodo)

Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tàu chở dầu “Chon Ma San” mang cờ Triều Tiên bị máy bay trinh sát Nhật Bản phát hiện đang tiến hành hoạt động vận chuyển hàng hóa với tàu chở dầu “Xin Yuan 18” mang cờ Maldives ở khu vực cách thành phố Thượng Hải của Trung Quốc khoảng 220 km về phía đông hôm 24/2.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hai tàu trên đã đậu sát cạnh nhau khi đèn bật sáng. Tàu chở dầu “Chon Ma San” cũng là một trong số những tàu bị liệt vào danh sách trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Triều Tiên.

“Sau khi xem xét tổng thể, chính phủ Nhật Bản đặc biệt nghi ngờ rằng họ đã tiến hành hoạt động vận chuyển theo hình thức tàu tiếp tàu vốn bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, thông báo cho biết thêm.

Đây là lần thứ tư Nhật Bản phát hiện các hoạt động vận chuyển trái phép của Triều Tiên trong những tuần gần đây. Trước đó, các máy bay tuần tra quân sự và tàu hộ tống Nhật Bản ngày 16/2 đã phát hiện tàu chở dầu Yu Jong 2 mang cờ Triều Tiên dường như thực hiện giao dịch hàng hóa với tàu mang các ký tự Trung Quốc. Tokyo cho biết đã báo cáo lên Liên Hợp Quốc cũng như thông báo tới các bên có liên quan về vụ việc.

Ngoài các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ ngày 23/2 tiếp tục công bố gói trừng phạt được cho là mạnh nhất từ trước đến nay đối với Triều Tiên, trong đó nhắm mục tiêu trừng phạt tới hàng chục công ty và tàu có liên quan tới hoạt động thương mại vận tải biển với Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Liên Hợp Quốc đưa một loạt thực thể vào “danh sách đen”. Động thái này của Washington nhằm chặn đứng các hoạt động mua bán dầu cũng như than đá trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Tổng hợp