1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu thăm dò Hằng Nga 2 lên Mặt trăng

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua đã phóng thành công tàu thăm dò Mặt trăng không người lái thứ 2 của nước này, Hằng Nga 2, mở đầu giai đoạn hai của sứ mệnh chinh phục Mặt trăng gồm 3 giai đoạn.

 
Tàu thăm dò Hằng Nga 2 lên Mặt trăng - 1
Tàu Hằng Nga 2 đang rời khỏi Trái đất.

Vào lúc 6h59 tối ngày 1/10, đúng dịp kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh mang theo Hằng Nga 2 đã rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Hằng Nga 2 dự kiến sẽ tới quỹ đạo Mặt trăng sau 5 ngày, tức là nhanh hơn 12 ngày so với tàu Hằng Nga 1 cách đây 3 năm.

Con tàu sẽ có nhiệm vụ thử nghiệm các công nghệ quan trọng và thu thập dữ liệu cho các cuộc hạ cánh trong lương lai.

Hãng tin Xinhua cho hay, Hằng Nga 2 sẽ hoạt động ở vị trí cách bề mặt Mặt trăng chỉ 15km để chụp ảnh về các địa điểm có thể hạ cánh.

Trung Quốc cho hay nước này sẽ đưa một xe tự hành lên Mặt trăng trong sứ mệnh tiếp theo và cũng có tham vọng đưa người lên bề mặt Mặt trăng một ngày nào đó trong tương lai.

Trung Quốc đã phóng thành công tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên, Hằng Nga 1, tháng 10/2007, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tham vọng chinh phục vũ trụ của nước này.

Cho tới nay, thế giới mới chỉ có 3 nước có khả năng tự đưa người lên vũ trụ là Trung Quốc, Nga và Mỹ.
 
Xem video vụ phóng Hằng Nga 2:
 

An Bình
Theo Xinhua, BBC