1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu sân bay Trung Quốc trở về căn cứ sau 37 ngày trên Biển Đông

(Dân trí) - Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã trở về cảng Thanh Đảo sau 37 ngày chạy thử nghiệm và huấn luyện tại Biển Đông.

 

Trung Quốc thử khả năng chiến đấu của tàu sân bay Liêu Ninh

 

Theo thông tin đăng tải trên trang web Chzhungovan, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã thực hiện hơn một trăm nhiệm vụ đào tạo, trong đó có xử lý phối hợp với các loại máy bay, tàu nổi và tàu ngầm.

 

Đây là chuyến đi đầu tiên của Liêu Ninh trong thành phần một cụm tàu sân bay.

 

Cách đây một tuần, hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc dẫn nguồn tin hải quân cho hay, Trung Quốc đã kiểm tra được năng lực chiến đấu và khả năng hoạt động trên biển của tàu Liêu Ninh khi tàu thực hiện thành công một số cuộc thử nghiệm hệ thống chiến đấu và đã lần đầu tiên tổ chức huấn luyện chiến đấu toàn diện.

 

Liêu Ninh được hoàn thành ở Trung Quốc trên cơ sở hàng không mẫu hạm hạng nặng Varyag (Liên Xô), mua lại của Ukraine vào cuối những năm 1990. Tàu xuất hiện trong biên chế Hải quân Trung Quốc năm 2013 và có thử nghiệm cất cánh hạ cánh boong thành công cho chiến đấu cơ Jian-15 ( J-15).

 

Trung Anh

Theo Voice of Russia