1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay gần 13 tỷ USD của Mỹ lần đầu ra khơi thử nghiệm

(Dân trí) - Tàu sân bay mới của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford, trị giá gần 13 tỷ USD, đã bắt đầu ra khơi tiến hành thử nghiệm các hệ thống hiện đại.

Tàu sân bay gần 13 tỷ USD của Mỹ lần đầu ra khơi thử nghiệm


Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ra khơi thử nghiệm hôm 8/4 (Ảnh: Hải quân Mỹ/AP)

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ra khơi thử nghiệm hôm 8/4 (Ảnh: Hải quân Mỹ/AP)

AP đưa tin, tàu sân bay USS Gerald R. Ford ngày 8/4 đã rời nhà máy đóng tàu của công ty Huntington Ingalls Industries tại Newport-News, bang Virginia, sau hơn 1 năm trì hoãn và bị đội phi chí.

USS Gerald R. Ford được khởi đóng vào năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2015 với kinh phí 10,5 tỷ USD. Nhưng các vấn đề gặp phải đối với công nghệ và các hệ thống tiên tiến của tàu, trong đó có vấn đề phát điện và thiết bị hạ cánh cho máy bay chiến đấu, đã khiến kế hoạch ban đầu bị trì hoãn.

Trong đợt ra khơi này, con tàu sẽ thực hiện các cuộc thử nghiệm của nhà sản xuất. Nó sẽ trở lại cảng ở Virginia trước khi lại ra khơi để tiến hành các cuộc thử nghiệm kiểm nhận, do các thanh sát viên của Hải quân Mỹ tiến hành.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu sân bay đầu tiên của lớp Gerald R, vốn thiết kế là lớp tàu sân bay tiên tiến nhất và có những tính năng nổi trội so lớp tàu sân bay tiền nhiệm - lớp Nimitz.

Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên thăm tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Newport News. Trong bài phát biểu trên tàu, ông Trump đã trình bày kế hoạch nhằm gia tăng mạnh mẽ chi phí dành cho quân đội. Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông muốn Hải quân Mỹ duy trì hạm đội gồm 12 tàu sân bay, tăng 2 chiếc so với hiện tại.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc chế tạo những chiếc tàu sân bay đắt đỏ. Cựu Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus từng phục vụ trong chính quyền Obama cho rằng USS Gerald R. Ford “là một ví dụ cho thấy không nên chế tạo một tàu sân bay”.

“Họ vừa thiết kế Ford trong khi chế tạo đó. Đó không phải là cách thích hợp để chế tạo một con tàu”, ông Mabus nhấn mạnh.

USS Gerald R. Ford dự kiến tiêu tốn 12,9 tỷ USD để hoàn thành. Tàu dự kiến sẽ được trang bị máy bay chiến đấu tàng tình tiên tiến F-35, có giá gần 100 triệu USD mỗi chiếc.

Theo kế hoạch hiện thời, Ford sẽ không sẵn sàng chiến đấu cho tới năm 2021. Điều này có nghĩa là ông Trump phải đắc cử nhiệm kỳ hai trước khi có thể thấy nó đi vào hoạt động.

An Bình