1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu ngầm tấn công vang bóng một thời “phơi mình” trên cạn

(Dân trí) - Hình ảnh quay từ trên cao cho thấy một tàu ngầm tấn công lớp Tango, được xem là một trong những thành quả ấn tượng trong ngành chế tạo vũ khí của Liên Xô, đang nằm “phơi mình” giữa trời tại một bảo tàng ở Nga.

Tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Tango từ năm 1980 đang được trưng bày tại Bảo tàng Kỹ thuật Avtovaz ở thành phố Tolyatti, vùng Volga của Nga. Tàu dài 91 mét và nặng 2.000 tấn.

Con tàu từng hoạt động tại Biển Đen từ năm 1980 trước khi “về hưu” và được chuyển thành bảo tàng nổi để phục vụ du khách tham quan.

Tổng cộng 18 tàu ngầm tấn công lớp Tango đã được Liên Xô chế tạo, nhưng hiện chỉ có 3 chiếc được đem trưng bài tại các bảo tàng.

An Bình

Theo RT

 

Tàu ngầm tấn công vang bóng một thời “phơi mình” trên cạn - 1