1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

(Dân trí) - Tàu hải quân Mỹ đã tề tựu về New York trong ngày khai mạc chính thức “Tuần hạm đội” được tổ chức hàng năm từ năm 1984 tại thành phố New York. Tuần lễ là nhằm vinh danh hải quân cùng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Tàu USS Wasp ngang qua tượng Nữ thần Tự do tại New York, Mỹ, ngày 23/5, để tham gia vào các hoạt động trong "Tuần hạm đội".

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York
 
Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York
Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu USS Wasp.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Thuyền buồm KRI Dewaruci và Gazela tham dự "Tuần hạm đội" lần thứ 25.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Một lính hủy đánh bộ trên tàu lưỡng cư USS Wasp.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Lính hải quân trên USS Wasp dõi theo tàu USS Roosevelt ngang qua tượng Nữ thần Tự do.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Tàu chữa cháy của lực lượng cứu hỏa New York.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Thuyền buồm Cisne Branco (trái), một tàu hải quân của Brazil tham gia vào sự kiện.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Tàu hải quân Nhật JS Shirane
Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Các thủy thủ trên cột buồm tàu RC Gloria, tàu huấn luyện của hải quân Colombia trên sông Hudson, hạ Manhattan

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Máy bay trình diễn của quân đội ở hạ Manhattan.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York

Các tàu buồn qua cầu thành phố New York.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York
Tàu lưỡng cư USS Wasp trên sông Hudson.

Tàu hải quân Mỹ tề tựu về New York
HMCS Iroquois của Canada.
 

Phan Anh

Theo AP, Reuters