1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chở hàng cứu trợ tới Myanmar bị đắm

(Dân trí) - Sứ mệnh cứu trợ cho khoảng 1,5 triệu người Myanmar sống sót sau siêu bão Nargis hôm qua gặp trở ngại lớn khi một con tàu chở đầy hàng cứu trợ - một trong những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của quốc tế, đã bị chìm khi đang trên đường tới vùng thảm hoạ.

Con tàu của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ-Trăng Lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) chở gạo, nước uống và các hàng hoá khác cho khoảng 1.000 người đã bị chìm hôm 11/5 gần Bogalay, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Rất may tất cả 4 nhân viên cứu trợ trên tàu đều an toàn.

Nguyên nhân tai nạn được cho là do con tàu đã đâm phải một cây chìm sâu dưới mặt nước tại vùng châu thổ Irrawaddy. Tai nạn này cũng phần nào cho thấy những khó khăn to lớn trong công tác phân phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân khi nhiều con đường đã bị thiệt hại nghiêm trọng và phần lớn vùng châu thổ Irrawaddy bị biến thành đầm lầy.

Hôm chủ nhật, công tác cứu trợ cho các nạn nhân sống sót sau bão cũng được tiến hành tích cực với việc nhiều máy bay chở hàng cứu trợ quốc tế đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon. Trong số này có hàng cứu trợ từ Nhà vua Thái Lan, Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Hy Lạp, Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản, Công ty dầu quốc gia Petronas của Malaysia và Pakistan.

 

Các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế đã đổ vào Myanmar kể từ hôm thứ 3 tuần trước. Các hàng cứu trợ gồm màn chống muỗi; máy phát điện; các loại thực phẩm như khoai tây sấy, thịt bò, mì ăn liền, bánh quy giàu năng lượng; quần áo; nến...

 

Trong khi đó, chính phủ Myanmar cũng đã đồng ý một đề nghị của Mỹ cho phép gửi hàng cứu trợ vào nước này. Chuyến hàng dự kiến sẽ tới Myanmar vào hôm nay. 

 

Hôm chủ nhật, kênh truyền hình quốc gia của Myanmar cho hay, số người thiệt mạng vì siêu bão Nargis đã tăng thêm 5.000 người lên mức 28.458 và khoảng 33.416 người vẫn đang mất tích. Một số chuyên gia dự đoán, con số này có thể sẽ tăng lên gấp 15 lần nếu những người sống sót sau bão không được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường.

 

Siêu bão Nargis với sức gió 190km/giờ đã đổ bộ vào Myanmar hôm 4/5, hoành hành dữ dội ở 5 thành phố ở miền trung và miền nam nước này. Các khu vực bị thiệt hại nặng nề gồm Yangon, Bago, Mon, Karen và Ayeyawaddy. Các nhà chức trách tại 5 thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

 

Ánh Ninh

Theo AP, Xinhua