1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến từ 17 nước tụ hội về cảng Sydney

(Dân trí) - Không khí tại cảng Sydney, Úc hôm nay náo nhiệt bất thường khi hàng loạt tàu chiến “khủng” từ 17 nước tụ hội về đây để dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày hạm đội đầu tiên của hải quân hoàng gia Úc tiến vào thành phố này.

Đến nay, tàu chiến của Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật, Anh, Thái Lan và Malaysia đã tiến vào khu vực cảng Sydney, nơi họ sẽ tụ hội cùng 16 thuyền buồm khác từ khắp thế giới.

 
Các tàu HMS Daring, HMNZS Te Mana và INS Sahyadri tiến vào cảng Sydney
Các tàu HMS Daring, HMNZS Te Mana và INS Sahyadri tiến vào cảng Sydney

Hạm đội đã được chào đón bởi 21 phát đại bác chào mừng từ tàu HMAS Sydney, dẫn đầu 7 tàu chiến Úc tham dự sự kiện này. Trong ngày mai, một buổi lễ duyệt chiến hạm do hoàng tử Anh Harry chủ trì sẽ diễn ra cùng với sự chứng kiến của thủ tướng nước chủ nhà Tony Abbott và toàn quyền Quentin Bryce.

“Đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời, một lần trong 100 năm”, giám đốc hạm đội, đại úy Nick Bramwell nói, và cho biết thêm rằng khoảng 1,4 triệu người sẽ đến theo dõi sự kiện này.

Sẽ có gần 8000 thủy thủ tới đây trong tuần này, trong những ngày khai mạc, lễ hội pháo hoa, lễ duyệt hạm đội, diễu hành. Do vậy đây sẽ là một tuần đáng nhớ”.

Theo các nguồn tin, hai tàu chiến của Nga đã hủy kế hoạch tham dự do căng thẳng tại Syria. Trong khi đó 2 tàu Canada cũng phải rút lui do có va chạm trong một buổi tập lai dắt.

Sự kiện trên sẽ kéo dài suốt 1 tuần, bao gồm cả các màn trình diễn của máy bay, trực thăng bay theo đội hình, các đội diễu hành, trình diễn pháo hoa và nhiều tàu chiến sẽ mở cửa cho công chúng tham quan.

Ngày 4/10/1913, 7 tàu chiến Úc do tàu HMAS Australia đã lần đầu tiến vào Sydney trong tiếng hò reo vang dội của đám đông, phát đi thông điệp về sức mạnh độc lập trên biển của quốc gia này, cũng như sự trỗi dậy của một quốc gia hiện đại.

Trước đó, thuộc địa Úc luôn do các tàu chiến Anh giám sát.

Một số hình ảnh các chiến hạm tiến vào cảng Sydney

Tàu Thanh Đảo của Trung Quốc tiến vào cảng Sydney
Tàu Thanh Đảo của Trung Quốc tiến vào cảng Sydney
Đi trước tàu Thanh Đảo là tàu RSS Endeavour
Đi trước tàu Thanh Đảo là tàu RSS Endeavour
T
Tàu RSS Endeavour nằm trong khối hạm đội 1
Tàu
Tàu
KD Jebat của Malaysia cũng thuộc khối 1

T
Nhiều người dân địa phương tới theo dõi sự kiện
Nhiều người dân địa phương tới theo dõi sự kiện
Nhiều người dân địa phương tới theo dõi sự kiện
Nhiều người dân địa phương tới theo dõi sự kiện
Tàu
Tàu
Tàu HMAS Leeuwin sẽ là nơi hoàng tử Harry đứng duyệt chiến hạm
Khối 2 gồm các tàu HMS Daring, HMNZS Te Mana và INS Sahyadri
Khối 2 gồm các tàu HMS Daring, HMNZS Te Mana và INS Sahyadri
Một tàu trong khối 2
Một tàu trong khối 2
Một tàu trong khối 2
Chiến hạm HMS Daring

Chiến hạm HMS Daring

Khối tàu chiến số 3 tiến vào cảng
Khối tàu chiến số 3 tiến vào cảng
Cận cảnh các tàu chiến trong khối 3
Cận cảnh các tàu chiến trong khối 3
Dàn máy bay của không quân hoàng gia Australia chào đón
Dàn máy bay của không quân hoàng gia Úc chào đón
Đội danh dự chào mừng trên tàu chiến HMAS Sydney
Đội danh dự chào mừng trên tàu chiến HMAS Sydney
Đội danh dự chào mừng trên tàu chiến HMAS Sydney
Đội danh dự chào mừng trên tàu chiến HMAS Sydney
Toàn quyền Australia, bà
Toàn quyền Úc, bà Quentin Bryce chào đón các hạm đội.
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Tổng hợp