1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Mỹ tuần tra sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông

(Dân trí) - Giới chức Mỹ ngày 24/5 cho biết tàu chiến của Hải quân nước này đã di chuyển cách một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông chỉ 12 hải lý. Đây được xem là thách thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các động thái bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông.


Các tàu nạo vét của Trung Quốc hoạt động trái phép xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Các tàu nạo vét của Trung Quốc hoạt động trái phép xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết tàu USS Dewey của Hải quân Mỹ đã di chuyển gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc được cho là đã tiến hành các hoạt động bồi đắp trái phép trên đá Vành Khăn và các hình ảnh vệ tinh mới được công bố gần đây cho thấy Bắc Kinh đã ngang nhiên xây dựng các công trình quân sự phi pháp trên đá này.

Hoạt động trên của tàu Mỹ là một phần trong chiến dịch “tuần tra đảm bảo tự do hàng hải” trên Biển Đông. Đây cũng là động thái thách thức Trung Quốc đầu tiên của Mỹ tại vùng biển này kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức từ cuối tháng 1.

Việc Hải quân Mỹ đưa tàu chiến đến gần đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông có thể sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Biển Đông. Hoạt động gần đây nhất diễn ra hồi tháng 10/2016 và tạm dừng từ đó cho đến nay.

Thành Đạt

Tổng hợp