1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến lớn nhất của Philippines được Mỹ bàn giao

(Dân trí) - Hải quân Philippines đã mua được chiếc tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng này. Chiếc tàu lớp BRP Rajah Humabon, nay được đổi tên là BRP Gregorio del Pilar, sẽ bắt đầu hành trình 3 tuần từ California đến Philippines từ ngày mai, 18/7.

 
Tàu chiến lớn nhất của Philippines được Mỹ bàn giao - 1
Chiếc tàu BRP Rajah Humabon, nay được đổi tên là BRP Gregorio del Pilar - tàu chiến lớn nhất của Philippines.

Chiếc tàu lớp Hamilton dài 115 mét này là tàu tuần tra đã được tu bổ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ mà Philippines đã được thoả thuận mua lại hồi tháng 3.

Tờ Philippine Daily Inquirer hồi đầu tháng đưa tin trong tháng 8 này, chiếc tàu BRP Gregorio Del Pilar sẽ đến căn cứ Carlito Cunanan, cách Reed Bank (Bãi Cỏ Rong) 260 km.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Oban Jr. trước đó cho biết chi phí chuyển nhượng tàu del Pilar cho phía Philippines là khoảng 10 triệu USD.

Theo các quan chức quân sự ở Manila, trong Lực lượng Phòng vệ bờ biển Mỹ, del Pilar cho đến gần đây vẫn được coi là loại lớn nhất, được thiết kế như một tàu chiến có khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt cao. Còn trong Hải quân Philippines, nó sẽ được bổ sung cho hạm đội tàu tham chiến.

Đây là chiếc tàu chiến lớn nhất của lực lượng này.

Theo lực lượng Hải quân Philippines, cùng các mục đích khác, “del Pilar sẽ được dùng để bảo vệ lợi ích của đất nước ở vùng biển Tây Philippine (Biển Đông), đặc biêt ở gần vùng biển tranh chấp ở Trung Quốc”.

Hàng trình của tàu về Philippines sẽ có chặng dừng chân ở Hawaii và Guam.

Philippines đã tăng cường theo đuổi nỗ lực hiện đại hoá quân sự sau hàng loạt vụ việc với Trung Quốc trên Biển Đông.

Hômqua, Tướng Oban nói rằng lực lượng quân đội nước này không ghi nhận vụ xâm phạm nào của tàu nước ngoài kể từ tháng 6 - “điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm tốt sự hiện diện của mình”, ông nói.

Ông khẳng định lực lượng vũ trang sẽ vẫn “cảnh giác trên mọi mặt trận” để bảo vệ vùng biển của Philippines.

Trà Giang

Theo Philippines Daily Inquirer