1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến gặp sự cố vào phút chót, Pháp dùng kế hoạch B khi không kích Syria

(Dân trí) - Vào phút chót khi liên quân chuẩn bị không kích Syria rạng sáng 14/4, hai tàu chiến của Pháp bất ngờ trục trặc kỹ thuật không thể phóng tên lửa. Nhiệm vụ không kích do vậy chuyển sang cho một tàu chiến dự phòng, mạng tin Defense News dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 18/4.


Tàu chiến FS Languedoc của Pháp (Ảnh: Reddit)

Tàu chiến FS Languedoc của Pháp (Ảnh: Reddit)

Theo Defense News, Hải quân Pháp quyết định triển khai 3 tàu chiến ở vùng biển phía đông Địa Trung Hải để phục vụ cho đợt không kích Syria sáng 14/4. Các tàu này gồm FS Aquitaine, FS Auvergne và FS Languedoc.

Đây là các tàu chiến đầu tiên của Pháp được trang bị tên lửa hành trình MdCN - vũ khí được coi là đối thủ đáng gờm nhất hiện nay so với các tên lửa uy lực như tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Mỗi tàu được trang bị ống phóng tên lửa thẳng đứng Sylver A70, cho phép phóng 16 tên lửa hành trình.

Tàu được giao nhiệm vụ chủ chốt trong đợt tấn công này là FS Aquitaine, song không hiểu vì lý do gì con tàu này không thể phóng bất cứ tên lửa MdCN nào. Tàu chiến FS Auvergne cũng rơi vào tình trạng tương tự. Duy chỉ có tàu dự phòng FS Languedoc vẫn hoạt động bình thường. Cuối cùng, tàu FS Languedoc của Pháp được giao nhiệm vụ phóng 3 tên lửa MdCN và tất cả đều trúng mục tiêu ở Syria.

Trục trặc kỹ thuật vào phút chót có thể là lý do khiến các tàu chiến Pháp phóng ít tên lửa hơn dự kiến. Báo L’Opinion dẫn nguồn thạo tin cho biết, theo kế hoạch ban đầu, lực lượng của Pháp dự kiến phóng tổng cộng 16 tên lửa vào Syria.

Bình luận về những thông tin trên, Đại tá Patrick Steiger, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp, xác nhận tàu chiến tham gia không kích Syria của Hải quân Pháp gặp sự cố kỹ thuật và giới chức Pháp sẽ mở một cuộc điều tra làm sáng tỏ sự việc.

"Loạt tên lửa đầu tiên đã không khai hỏa. Dùng tàu dự phòng nằm trong kế hoạch B của Pháp. Tất cả tên lửa đều đánh trúng mục tiêu. Hiệu quả quân sự đã đạt được. Điều đó khiến các chỉ huy quyết định không cần dùng vũ khí hải quân tấn công lần hai", ông Steiger cho biết.

Hải quân Pháp và nhà sản xuất tên lửa hiện chưa đưa ra bình luận về sự cố trên.

Rạng sáng 14/4, liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phóng tổng cộng 105 tên lửa vào 3 mục tiêu ở Syria. Lực lượng của Mỹ phóng tổng cộng 85 tên lửa, Anh phóng 8 tên lửa và Pháp 12 tên lửa.

Lực lượng của Pháp tham gia không kích gồm 3 tàu chiến và 5 máy bay chiến đấu Rafale. Mỗi máy bay Rafale có khả năng mang theo 2 tên lửa hành trình Scalp nhưng các máy bay chỉ phóng 9 trên tổng cộng 10 tên lửa mang theo. Nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao máy bay chiến đấu của Pháp không phóng nốt tên lửa thứ 10. Tuy nhiên, quân đội Pháp từ chối bình luận về điều này.

Minh Phương

Theo Defense News