1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tất cả các thợ lặn đã ra ngoài an toàn, chiến dịch giải cứu kết thúc thành công

(Dân trí) - Chỉ huy chiến dịch cứu hộ đội bóng “nhí” Thái Lan tối ngày 10/7 thông báo, tất cả các thành viên của Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan - gồm 3 thợ lặn và 1 bác sĩ - đã ra khỏi hang an toàn sau khi 5 thành viên của đội bóng được giải cứu. Chiến dịch cứu hộ cuối cùng đã kết thúc thành công sau 18 ngày nỗ lực.

Tình nguyện viên nhảy múa ăn mừng khi nghe tin đội bóng Thái Lan được giải cứu


Bốn Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan là những người cuối cùng ra khỏi hang an toàn sau chiến dịch giải cứu (Ảnh: Thai Navy Seal)

Bốn Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan là những người cuối cùng ra khỏi hang an toàn sau chiến dịch giải cứu (Ảnh: Thai Navy Seal)

Sau khi 5 thành viên còn lại của đội bóng Lợn Rừng được giải cứu khỏi hang vào chiều tối ngày 10/7, bốn thợ lặn cứu hộ của Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, trong đó có 1 bác sĩ, vẫn ở trong hang Tham Luang. Nhóm này đã vào trong hang suốt nhiều ngày để trợ giúp các thiếu niên sau khi đội bóng được tìm thấy còn sống vào ngày 2/7.

Vài giờ sau khi các cầu thủ đội bóng nhí được giải cứu, nhóm cứu hộ mới ra khỏi hang an toàn. Hải quân Thái Lan đã đăng tải bức ảnh chụp 4 người ra khỏi hang Tham Luang cùng 3 từ “Hooyah Hooyah Hooyah” thể hiện niềm vui sướng.

Trước đó, các thợ lặn hỗ trợ cũng ra khỏi hang an toàn.

Hải quân Thái Lan - lực lượng thực hiện và điều phối chiến dịch giải cứu - tối ngày 10/7 xác nhận 12 thiếu niên của đội bóng Lợn Rừng và huấn luyện viên đã được giải cứu, sau khi bị mắc kẹt suốt 18 ngày.

“Chúng tôi không chắc đây có phải là một phép màu, một kỹ thuật khoa học hay cái gì đó”, Hải quân Thái Lan cho biết trên mạng xã hội Facebook.

Tất cả 13 người đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Tám thiếu niên được giải cứu trong ngày 8 và 9/7 được cho là có sức khỏe tốt. Những người còn lại sẽ được kiểm tra sức khỏe.

Đội bóng và huấn luyện viên đang được cách ly do lo ngại có thể phát tán bệnh truyền nhiễm. Nhưng giới chức cho biết gia đình của họ sẽ sớm được gặp lại con cái.


Người dân trên khắp Thái Lan ăn mừng thành công của chiến dịch giải cứu (Ảnh: AFP)

Người dân trên khắp Thái Lan ăn mừng thành công của chiến dịch giải cứu (Ảnh: AFP)

Đợt giải cứu cuối cùng hôm nay bắt đầu lúc khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương, sau khi 4 người được đưa ra khỏi hang Chủ nhật và 4 người khác vào thứ Hai. Giới chức Thái Lan cho biết cuộc giải cứu hôm nay không bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn đêm qua.

Chiến dịch giải cứu thành công đã được ăn mừng không chỉ tại Thái Lan mà còn khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May, đã hoan nghênh các tin tức tốt lành từ Thái Lan.

Ngoài ra, nhiều người, trong đó có đội bóng AS Roma và gia đình hoàng gia Tây Ban Nha, cũng dành những lời tưởng nhớ tới thợ lặn Saman Kunan, cựu Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan thiệt mạng hồi tuần trước khi cố gắng giải cứu đội bóng. AS Roma gọi thợ lặn Kunan là “người hùng thục sự”.

An Bình