1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tập đoàn quốc phòng Anh: Triều Tiên bị nghi trộm tiền từ ngân hàng Đài Loan

(Dân trí) - Tập đoàn quốc phòng và an ninh BAE Systems của Anh cho biết một nhóm tin tặc Triều Tiên bị nghi là đứng sau một vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống chuyển tiền toàn cầu tại Đài Loan gần đây.


(Ảnh minh họa: Istock)

(Ảnh minh họa: Istock)

Theo Reuters, Tập đoàn quốc phòng và an ninh BAE Systems cho rằng nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên có khả năng là các đối tượng đứng sau vụ trộm tiền qua mạng tại Đài Loan thông qua hệ thống chuyển tiền SWIFT giữa các ngân hàng trên toàn thế giới.

“Thủ phạm rất có thể là Lazarus”, lãnh đạo bộ phận tình báo mạng của BAE Adrian Nish cho biết, đồng thời cảnh báo nhóm tin tặc này có thể sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu tới các ngân hàng khác.

“Họ (Lazarus) sẽ không dừng lại. Họ đã thiết lập các công cụ và sẽ tiếp tục quay trở lại”, ông Nish cho biết thêm.

Tuy nhiên, đại diện của BAE Systems cho biết nhóm tin tặc Triều Tiên dường như gặp khó khăn trong việc rút tiền ra khỏi ngân hàng do hệ thống SWIFT và các ngân hàng đã tăng cường việc kiểm soát bảo mật an ninh sau vụ ngân hàng ở Bangladesh bị mất tiền hồi năm ngoái.

Tuần trước, truyền thông Đài Loan đưa tin các tin tặc đã tìm cách đánh cắp khoảng 60 triệu USD từ Ngân hàng Quốc tế Viễn Đông của vùng lãnh thổ này và hiện vẫn còn 500.000 USD chưa được thu hồi.

Theo Reuters, việc BAE nghi ngờ nhóm tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ trộm tiền ở Ngân hàng Viễn Đông là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có lẽ vẫn đang tiếp tục tìm cách tích lũy tiền mặt thông qua các hoạt động tấn công mạng.

Năm 2016, BAE cũng là tổ chức đã cáo buộc nhóm Lazarus có liên quan tới vụ đánh cắp 81 triệu USD từ Ngân hàng trung ương Bangladesh. Ngoài ra, BAE cũng tiết lộ rằng Lazarus bị cho là từng tìm cách trộm tiền từ các ngân hàng ở Mexico và Ba Lan dù chưa có bằng chứng cho thông tin này.

Cơ quan hành pháp của chính quyền Đài Loan ngày 25/9 đã thông báo trên trang web chính thức rằng vùng lãnh thổ này đã cấm tất cả các hoạt động thương mại với Triều Tiên.

Một phát ngôn viên của chính quyền Đài Loan cho biết mặc dù không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc, song với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Đài Loan vẫn sẽ tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Thành Đạt

Tổng hợp