1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tạp chí Pháp đăng tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammad

(Dân trí) - Một tạp chí biếm họa Pháp dự kiến hôm nay sẽ đăng một loạt tranh biếm họa về đấng tiên tri Mohammad, động thái chắc chắn kích động người Hồi giáo và những chiến binh đang gây ra bạo động ở hơn 20 quốc gia do bộ phim nhạo báng đấng tiên tri.

 
Biểu tình chống Mỹ vì bộ phim chế nhạo đấng tiên tri Mohammad vẫn lan rộng ở Trung Đông và Bắc Phi.
Biểu tình chống Mỹ vì bộ phim chế nhạo đấng tiên tri Mohammad vẫn lan rộng ở Trung Đông và Bắc Phi.
 

Miêu tả về đấng tiên tri bị người Hồi giáo cấm nghiêm ngặt và bị xem là tội báng bổ. Các bức biếm họa đấng tiên tri Mohammad đăng tải ở Đan Mạch hồi năm 2005 và sau đó được tái bản trên nhiều tờ báo khắp châu Âu đã gây ra làn song bạo động khắp Trung Đông và châu Phi khi đó. Các nhà thờ, sứ quán đã bị đốt cháy và ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình và các cuộc trấn áp của cảnh sát.

 

Tạp chí Pháp “Charlie Hebdo” xác nhận sẽ xuất bản các bức họa, nhưng không tiết lộ chúng thể hiện cái gì. Tờ Le Monde của Pháp cho hay một số bức họa miêu tả đấng tiên tri “trong tư thế đặc biệt rõ” và không cho biết thêm.

 

Động thái diễn ra khi người Hồi giáo vẫn sục sôi sau các cuộc bạo động ở Ai Cập, Libya, Tunisia và gần 20 nước khác vì bộ phim “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”. Đại sứ Mỹ Stevens và 3 người Mỹ khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya.

 

Chính phủ Pháp đã lên tiếng chỉ trích quyết định của tạp chí và cảnh sát ở Paris đã tăng cường an ninh ở các văn phòng của họ.

 

Pháp là nước có số người Hồi giáo lớn nhất châu Âu và giáo chủ cấp cao tại đền thờ lớn nhất Paris đã kêu gọi các tín đồ giữ bình tĩnh.

 

Trong khi đó tạp chí Pháp bảo vệ quyết định của mình, viện quyền tự do ngôn luận. Phát biểu qua đài phát thanh Pháp, giám đốc tạp chí giải thích quyết định không xuất bản các bức họa sẽ “trao chiến thắng về tay những kẻ cực đoan đang gây rối khắp thế giới và ở Pháp”.

 

Đây không phải là lần đầu tiên tờ báo cánh tả này gây ra tranh cãi. Hồi năm 2011, các văn phòng của “Charlie Hedbo” đã bị đánh bom sau khi xuất bản một ấn phẩm về Mùa xuân Ả rập với đấng tiên tri là “biên tập viên khách mời” trên trang bìa.

 

Vũ Quý

Theo ABC