1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc

(Dân trí) - Các lớp tảo xanh dày đặc đã “xâm lấn” các bãi biển ở Thanh Đảo, thành phố cảng thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, de dọa đời sống biển và khiến giới chức địa phương phải huy động một lực lượng đông đảo để thu dọn.


Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 1
Một em nhỏ bơi trong lớp tảo xanh tại bờ biển thành phố Thanh Đảo.

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 2
Các đám tảo xanh, bị sóng đánh trôi vào các bãi biển của Thanh Đảo, chỉ là một phần nhỏ của dải tảo xanh khổng lồ diện tích 410km2, vốn sinh sôi ở Hoàng Hải và đang trôi về phía Thanh Đảo. 

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 3
Mặc dù tảo xanh không độc hại nhưng lại hấp thụ một lượng lớn khí ôxy, đe dọa đời sống biển. Ngoài ra, tảo xanh còn bốc mùi khó chịu.

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 4
Các công nhân và tình nguyện viên đã thu dọn hơn 240 tấn tảo xanh từ bờ biển của Thanh Đảo kể từ khi tảo xanh phát triển mạnh hơn 1 tháng trước. 

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 5
Tảo xanh cũng từng tấn công Thanh Đảo vào năm 2007 và 2008. Người dân và các binh sĩ đã được huy động để thu dọn hàng tấn tảo xanh trước khi diễn các các cuộc đua thuyền trong khuôn khổ Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 6

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 7
Tảo xanh hình thành do nguồn nước bị ô nhiễm.

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 8

Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 9


Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 10
Tảo xanh được thu dọn để đưa đi tiêu hủy.


Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 11


Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc - 12