1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tăng M1A2 Mỹ đến Baltic, F-16 chực phóng tên lửa tới Moscow

Sau khi tiến hành xong cuộc tập trận ở Ba Lan, xe tăng Mỹ sẽ di chuyển từ Ba Lan đến các nước vùng Baltic, áp sát Nga.

Xe tăng Mỹ sẽ tới Baltic, áp sát Nga

Theo tờ The Wall Street Journal của Mỹ, một phần lực lượng xe tăng Mỹ M1A2 Abrams sẽ được gửi từ Ba Lan đến 3 nước cộng hòa vùng Baltic, sát biên giới phía Tây của Nga là Latvia, Litva và Estonia, sau khi hoàn thành tập trận chung Ba Lan-Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antony Macherevich tuyên bố rằng, lữ đoàn tăng Mỹ đã hiện diện ở Ba Lan vào ngày 12/1. Lữ đoàn chiến đấu bao gồm khoảng 3.500 binh sĩ, 87 xe tăng, 18 pháo tự hành Paladin, hơn 400 xe bọc thép Humvee và 144 xe bọc thép Bradley.

Tính tổng cộng sẽ có hơn 7.000 binh sĩ Mỹ hiện diện ở Ba Lan (không chỉ trong thành phần lữ đoàn tăng thiết giáp). Vào tháng 2, các đơn vị quân đội Mỹ sẽ hiện diện thường trực trong khu vực để tham gia cuộc tập trận với các đồng minh châu Âu.

Ngày 8/1, tàu chở xe tăng Mỹ đã cập cảng Bremerhaven của Đức và được bốc dỡ xuống cầu cảng để vận chuyển đến Ba Lan. Từ Đức, xe tăng được gửi theo đường sắt sang Đông Âu để hỗ trợ cuộc diễn tập mang tên Giải pháp Đại Tây Dương (Atlantic Resolve).

Theo Norddeutsche Rundfunk, số lượng vũ khí được vận chuyển trên 900 toa xe nếu xếp chúng nối đuôi nhau, đoàn xe lửa đó sẽ có chiều dài 15 km.

Hôm 23/1, tờ The Wall Street Journal tiếp tục đưa tin rằng, nhiều xe thiết giáp Mỹ đã bị hư hại doxe bị va đập vào các cầu vượt thấp hơn dự tính của các nhà quân sự, trong khi di chuyển từ cảng Bremerhaven của Đức sang Ba Lan. Ít nhất 5 xe bọc thép bị hư hỏng nặng phải nằm lại ở Đức.

Ngoài ra, chỉ huy lực lượng quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges trong tuyên bố cũng thừa nhận rằng, Washington không có đủ kiến ​​thức về cơ sở hạ tầng ở các nước NATO trước đây thuộc khối Xã hội chủ nghĩa, do đó, cần phải "phục hồi các điểm kiểm soát" ở Đông Âu.

Tờ báo Mỹ nhận định rằng, việc Lầu Năm Góc gửi xe tăng đến các nước này là nhằm thể hiện cam kết của Mỹ coi trọng quyền lợi đồng minh nằm ở phía đông của khối, bảo vệ họ trước những hành động uy hiếp từ lực lượng quân sự hùng mạnh của Moscow.

Tuy nhiên, tờ báo Mỹ không nêu rõ chính xác số lượng thiết bị quân sự đưa tới các nước này là bao nhiêu.

Mỹ cung cấp tên lửa cho Ba Lan và đưa xe tăng tới sát nách Nga
Mỹ cung cấp tên lửa cho Ba Lan và đưa xe tăng tới sát nách Nga

Tên lửa hành trình của Mỹ có thể phóng tới Moscow

Tờ Wall Street Journal nhận định rằng, từ góc độ quan điểm của Nga, việc mở rộng tiềm năng quân sự ở Đông Âu thể hiện mối đe dọa an ninh, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ vừa cung cấp tên lửa hành trình không đối đất JASSM-ER có thể bắn tới Nga cho Ba Lan.

Hôm 21/1, những đơn vị đầu tiên của tên lửa hành trình không đối đất có độ chính xác cao JASSM Extended Range (JASSM-ER) do Mỹ sản xuất đã đến căn cứ không quân Ba Lan Krzesiny. Số tên lửa này sẽ được trang bị cho các chiến đấu cơ F-16 đang có mặt tại các căn cứ ở Poznan và Laski.

Trước đó có thông báo rằng Warszawa và Washington đã ký thỏa thuận về việc cung cấp tên lửa hành trình JASSM-ER của Mỹ cho Ba Lan. Giá trị của hợp đồng này lên tới 940 triệu zloty (khoảng 230 triệu USD).

Điều đặc biệt là hồi cuối năm 2016, Bộ Ngoại giao Mỹ mới chấp thuận bán 70 tên lửa hành trình không đối đất JASSM-ER cho Ba Lan và chỉ khoảng 1 tháng sau Mỹ đã chuyển gấp số vũ khí tầm xa này cho Ba Lan - thời điểm Mỹ và Ba Lan vừa tiến hành cuộc tập trận với quy mô lớn.

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết, tên lửa AGM-158B JASSM-ER là biến thể nâng cấp lớn từ hệ thống tên lửa hành trình tấn công tầm xa AGM-158 JASSM được đưa vào sản xuất từ năm 1998.

Tên lửa có chiều dài 4,26m, đường kính 550mm, trọng lượng phóng 1.023 kg, được trang bị đầu đạn xuyên nặng 432 kg, tầm tiêu diệt mục tiêu của biến thể tiêu chuẩn là 370 km. Trong khi đó, biến thể ER có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 926 km.

Các chuyên gia Mỹ đánh giá, việc các chiến đấu cơ F-16 được trang bị tên lửa này khiến NATO đã có một vũ khí có thể tấn công tới tận Moscow. Cùng với lực lượng xe tăng hùng hậu đến Baltic, NATO đang siết chặt vòng vây của các vũ khí, trang bị hạng nặng tới xung quanh nước Nga.

Theo Nhật Nam

Đất Việt