1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Peru:

Tảng băng khổng lồ bị vỡ gây sóng thần cao 23 mét

(Dân trí) - Một tảng băng lớn đã bị vỡ và đổ ập xuống một hồ nước ở Peru, gây sóng thần cao 23m làm tàn phá một thị trấn gần đó và khiến 3 người thiệt mạng.

Tảng băng lớn - thuộc sông băng Hualcan, với kích thước tương đương 4 sân bóng đá, đã đổ sầm xuống một hồ ở vùng núi Andes hôm Chủ nhật gần thị trấn Carhuaz, cách thủ đô Lima khoảng 320km về phía bắc.

 

Theo Viện dân sự quốc phòng (INDECI) của Peru, khoảng 50 ngôi nhà tại thị trấn Carhuaz đã bị phá hủy. Một nhà máy xử lý nước phục vụ 60.000 người dân địa phương cũng bị phá hủy khi bị con sóng lớn tấn công.

 

Ban đầu 6 người thông báo mất tích và được cho là đã bị chôn vùi trong băng. Nhưng Thống đốc Carhuaz Cesar Alvarez cho hay 5 người trong số đó đã được tìm thấy còn sống. Giới chức địa phương đã sơ tán người dân tại các thung lũng trên núi do lo ngại còn khả năng xảy ra băng vỡ sau sóng thần - hiện tượng vốn thường gây ra bởi các trận động đất.

 

Đổ lỗi cho thay đổi khí hậu, ông Alvarez nói: “Do sự ấm lên của khí hậu toàn cầu, các sông băng đang tiến gần tới cái chết và đổ xuống các hồ vốn nước đã quá tải”.

 

Patricio Vaderrama, chuyên gia về sông băng của Peru, cho hay sóng thần đã làm phá hủy các con đê của hồ, vốn cao 23m. Peru chiếm tới 70% tổng diện tích núi băng nhiệt đới trên thế giới.

 

Một báo cáo của World Bank năm 2009 cảnh báo các sông băng trên dãy Andes và các đỉnh núi quanh năm tuyết trắng bao phủ ở khu vực có thể biến mất trong 20 năm nữa nếu không có biện pháp thích hợp để ngay chặn sự thay đổi của khí hậu.

 

Cũng theo báo cáo, trong 35 năm qua, các sông băng của Peru đã giảm 22%.

 

Vào năm 1979, cách thị trấn Carhuaz không xa, một trận động đất đã gây ra một vụ lở tuyết, đất đá và bùn trên núi Huascaran, chôn vùi ngôi làng Yungay khiến hơn 20.000 sống dưới chân núi thiệt mạng. Huascaran là đỉnh núi cao nhất của Peru, cao 6.768 m so với mực nước biển. 
 
 

An Bình

Theo Reuters