1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tân Tổng thư ký LHQ: Đó là việc riêng của Iraq

(Dân trí) - Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 2/1/2007, ông Ban Ki-moon đã tái khẳng định những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là cuộc khủng khoảng tại Sudan và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Khi được hỏi về quan điểm của Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc với vụ tử hình nhà cựu độc tài Saddam Hussein, ông Ban Ki-moon cho biết, bản án tử hình là việc riêng của Iraq.

Ông Ban nói: “Tội diệt chủng tại vùng Dafur của Sundan là một vấn đề rất quan trọng trong chương trình nghị sự của tôi. Tôi sẽ để ý ngay tới vấn đề này”.

 

Ông Ban dự kiến cũng sẽ có buổi hội đàm với đặc phái viên của Sudan, bà Jan Eliasson, vào hôm nay, 3/1 tại trụ sở của Liên Hợp Quốc như một bằng chứng cho lời khẳng định nói trên.

 

Bên cạnh Sudan, chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng là một trong những ưu tiên của ông Ban. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc nói: “Trên cương vị là Tổng thư ký, tôi sẽ làm hết sức mình để tiến trình hội đàm 6 bên trở nên thuận tiện hơn”.

 

Khi được hỏi về quan điểm của ông với vụ treo cổ ông Saddam Hussein, Tân tổng thư ký cho rằng: “Bản án tử hình là việc mà mỗi thành viên trong chính phủ Iraq phải quyết định”

 

Tuy nhiên, ông Ban cũng nói thêm: “Nhưng là một Tổng thư ký có vai trò chống lại sự trừng phạt, tôi hi vọng tất cả các nước hãy tôn trọng luật pháp quốc tế. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp các thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung tăng cường việc thi hành luật pháp”.

 

Nhà ngoại giao 62 tuổi Ban Ki-moon là vị Tổng thư ký thứ 8 của tổ chức Liên Hợp Quốc. Ông cũng là người châu Á duy nhất trong vòng 35 năm qua được bầu làm người đứng đầu của tổ chức này.

 

T.Ninh

Theo Yonhap, BBC

 

Dòng sự kiện: Hành quyết Saddam Hussein