1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân lãnh đạo Ai Cập từng bị bỏ tù dưới thời ông Mubarak

(Dân trí) – Trước khi được bầu làm tân Tổng thống Ai Cập, ông Mohamed Morsy từng bị bỏ tù dưới thời của người tiền nhiệm Mubarak và cũng là người đã có học vị Tiến sĩ tại trường Đại học Southern California của Hoa Kỳ.

Tân lãnh đạo Ai Cập từng bị bỏ tù dưới thời ông Mubarack

Ông Morsy hứa sẽ thành lập một chính phủ nhiều thành phần, bất chấp mối liên hệ chặt chẽ của ông với phe Huynh đệ Hồi giáo nhiều thế lực.

 

Ông Morsy sinh năm 1951 ở Sharqiya thuộc vùng châu thổ sông Nile. Ông học chuyên ngành kỹ sư tại trường Đại học Cairo trước khi sang Hoa Kỳ du học để lấy bằng tiến sĩ tại trường đại học Southern California.

Sau đó, ông tiếp tục được phong hàm Phó Giáo sư tại trường Southern California và có nhiều năm làm việc trên đất Mỹ.

Trong thời gian ở “xứ sở cờ hoa”, ông Morsy cũng đã lập gia đình và có con. Trong số 5 người con hiện nay của ông có một vài người được sinh ra ở Mỹ và hiện là công dân Mỹ.

Sau khi về nước, ông Morsy từng bị cựu Tổng thống Hosni Mubarak bỏ tù vì "có thành tích hoạt động tích cực" cho tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

Tuy nhiên, là người được hưởng nền giáo dục phương Tây và có nhiều năm làm việc tại Mỹ, sau khi được tuyên bố đắc cử Tổng thống Ai Cập trong cuộc bầu cử vòng hai hôm 16-17/6 vừa qua, vị tiến sĩ 60 tuổi này vẫn cam kết sẽ thành lập một chính phủ nhiều thành phần.

“Việc phe Huynh đệ Hồi giáo cầm quyền không có nghĩa là Ai Cập sẽ trở thành một quốc gia có chủ trương chính trị thần quyền. Tôi sẽ mang lại cho các bạn một chính phủ minh bạch và gồm nhiều thành phần”, người sắp trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập tuyên bố.

Trước đó, mặc dù đã chán ngán với sự lãnh đạo cứng nhắc và độc quyền của phe thế tục thân quân đội, vốn đã cầm quyền tại Ai Cập từ hàng hàng chục năm qua, song nhiều người dân đất nước Kim tự tháp vẫn tỏ ra lo ngại về việc phải sống dưới một nhà nước mang nhiều giáo lý đạo Hồi hà khắc.

Vì vậy, cam kết của ông Morsy đã hóa giải phần nào những lo ngại đó của người dân nước này, đặc biệt khi ông nói rằng "đoàn kết dân tộc là con đường duy nhất đưa Ai Cập thoát khỏi giai đoạn hiện nay".

Trong quan hệ với các nước khác, ông Morsy cũng cam kết sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế đã được chính quyền tiền nhiệm ký kết, ám chỉ hiệp ước hòa bình đã ký với Nhà nước Do thái Israel.

“Chúng tôi sẽ làm việc nghiêm túc để đảm bảo an ninh của Ai Cập... Chúng tôi sẽ tôn trọng tất cả các công ước và hiệp định quốc tế với mong muốn hòa bình và thiết lập quan hệ cân bằng với tất cả các bên trên cơ sở vì lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau”, ông Morsy nêu rõ quan điểm trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được tuyên bố thắng cử.

Trong bài phát biểu này, người sắp trở thành Tổng thống mới của Ai Cập cũng tuyên bố sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của những nước khác, đồng thời không cho phép bất kỳ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập.

Đức Vũ
Theo NHK, Xinhua