1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "xông đất" châu Á

(Dân trí) - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2/2 đã tới Hàn Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Đây cũng là lần “xuất ngoại” đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "xông đất" châu Á


Bộ trưởng James Mattis (phải) bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc vào hôm nay 2/2 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng James Mattis (phải) bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc vào hôm nay 2/2 (Ảnh: Reuters)

Yonhap đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới căn cứ không quân Osan tại Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía nam vào lúc 12h30 trưa ngày 2/2 giờ địa phương. Sau đó, ông Mattis đã tới trụ sở của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ở Yongsan, Seoul.

Bộ trưởng Mattis sau đó đã được Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Vincent Brooks thông báo về môi trường an ninh quanh bán đảo Triều Tiên, trong đó có các mối đe dọa gần đây của Triều Tiên, đặc biệt việc nước này đang có thể sắp thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết ông Mattis dự kiến tham dự một sự kiện tiệc tối do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo chủ trì tại một khách sạn ở Seoul sau các cuộc gặp với Quyền Tổng thống và Thủ tướng Hwang Kyo-ahn và cố vấn an ninh quốc gia Kim Kwan-jin.

Vào ngày mai, Bộ trưởng Mattis sẽ có một cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Han Min-koo và Ngoại trưởng Hàn Quốc để thảo luận các mối đe dọa và tên lửa của Triều Tiên, cũng như các cách thức nhằm tăng cường liên minh giữa hai nước.

Cam kết của Mỹ đối với khu vực

Chuyến thăm của Bộ trưởng James Mattis được thế giới và khu vực quan tâm, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và sau những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử.

Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã cáo buộc Hàn Quốc và Nhật Bản không trả tiền tương xứng với sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Ông cũng gợi ý rằng bản thân các nước này nên được trang bị vũ khí hạt nhân. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều bác bỏ ý tưởng này.

Ngoài ra, ông Trump còn tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và điều này đi ngược với lập trường lâu nay của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo BBC, Bộ trưởng Mattis dự kiến sẽ dùng chuyến thăm này để tái khẳng định với Seoul cam kết liên tục của Mỹ đối với các thỏa thuận an ninh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Nhà Trắng cho hay chuyến thăm sẽ “nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với các liên minh lâu đời cùng Nhật Bản và Hàn Quốc, và tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh Mỹ - Nhật - Hàn”.

Ông Mattis cho biết với báo giới rằng ông cũng sẽ thảo luận về kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc.

Dưới thời chính quyền Obama, Washington và Seoul đã nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD để bảo vệ Hàn Quốc khỏi các tên lửa từ Triều Tiên. Nhưng động thái này đã khiến Trung Quốc nổi giận, cho rằng hệ thống này đe dọa an ninh của Trung Quốc và “vượt quá xa sự phòng thủ mà bán đảo Triều Tiên cần đến”.

Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ một thỏa thuận hậu chiến. Hàn Quốc chi trả khoảng 900 triệu USD hàng năm cho việc triển khai này.

Sau Hàn Quốc, Bộ trưởng Mattis sẽ tới Nhật Bản để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada.

Hiện Mỹ duy trì 50.000 binh sĩ tại Nhật Bản, ngoài đội ngũ hỗ trợ. Mỹ chi khoảng 5,5 tỷ USD cho các căn cứ của nước này tại Nhật Bản trong năm 2016, trong khi Nhật chi 4 tỷ USD, theo BBC.

An Bình